Nga đuổi kịp Mỹ về tiềm lực quân sự

Tạp chí "American Thinker" của Mỹ nhận định chiến dịch không kích của Nga ở Syria đã trở thành cuộc trình diễn "ngoạn mục các hệ thống vũ khí mới".
Nga đuổi kịp Mỹ về tiềm lực quân sự ảnh 1

Tên lửa Calibr của Nga.

Tạp chí "American Thinker" của Mỹ ngày 22/10 nhận định bất chấp việc chính quyền Washington cho rằng chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria là không hiệu quả, chiến dịch không kích của Nga ở Syria đã trở thành cuộc trình diễn "ngoạn mục các hệ thống vũ khí mới" đồng thời đưa ra cảnh báo rằng Nga có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho Mỹ và các đồng minh của nước này.

Theo tạp chí trên, các chuyên gia quân sự đã buộc phải thừa nhận rằng chiến dịch không kích của Không quân Nga ở Syria là hiệu quả. Không quân Mỹ cho rằng các máy bay chiến đấu của Nga không thể xuất kích 20 đợt mỗi ngày.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Không quân nước này thực hiện 88 đợt xuất kích trong 1 ngày và tiêu diệt 86 mục tiêu. Moskva cũng tuyên bố về việc sử dụng tên lửa "Calibr-NK", mà theo tác giả của bài viết trên tạp chí "American Thinker", Không quân Mỹ không hề có loại vũ khí như vậy.

Tạp chí này cho rằng mục đích của việc sử dụng tên lửa "Calibr-NK" là để chứng minh khả năng tác chiến của quân đội Nga trước các lực lượng Mỹ ở khu vực. Những tên lửa này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cán cân giữa lực lượng hải quân hai nước, khí tài quân sự tối tân này có thể tạo ra một mối đe dọa lớn hơn cho các tàu sân bay Mỹ.

Các nhà phân tích quân sự đánh giá sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa như vậy chứng tỏ có các khoản đầu tư rất lớn từ Điện Kremlin trong việc phát triển kỹ thuật quân sự kể từ sau cuộc xung đột Gruzia hồi năm 2008, khi có thông tin cho rằng trong 15 năm qua, ngân sách quân sự của Nga đã tăng 20 lần.

TN (Sputnik)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).