Mỹ lo bị Trung Quốc hạ bệ trên bầu trời

Mỹ nhìn nhận Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh về tiềm lực quân sự trên bầu trời và vũ trụ.

Mỹ nhìn nhận Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh về tiềm lực quân sự trên bầu trời và vũ trụ. Bởi vậy Lầu Năm Góc đã nỗ lực tìm kiếm các công nghệ và kỹ thuật mới để bảo vệ cho vị trí dẫn đầu hiện nay.

Mỹ lo bị Trung Quốc hạ bệ trên bầu trời ảnh 1

Theo Mỹ, khả năng quân sự của Trung Quốc đang phát triển vượt bậc. Ảnh: AP

Với sự quan ngại về khả năng bứt phá nhanh chóng của cường quốc châu Á này, Mỹ đã tổ chức Hội nghị Sáng kiến nghiên cứu hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASI) cùng với Tập đoàn cố vấn RAND để thảo luận nhằm phát hiện những mục đích về hàng không vũ trụ của đối thủ cạnh tranh này.

Phát biểu trước một nhóm chuyên gia quân sự và hàng không vũ trụ tại CASI, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work nhận định rằng Trung Quốc “đang nhanh chóng thu hẹp các khoảng cách về công nghệ”.

Hiện nay Bắc Kinh đang gia tăng phát triển các máy bay tránh radar, máy bay do thám tiên tiến cũng như tên lửa và các thiết bị dùng trong chiến tranh khác. Tiềm lực quân sự của Trung Quốc đang “tiến bộ với tốc độ rất ấn tượng”, ông Work nói.

Lầu Năm Góc nhận thấy cách tốt nhất để tránh tình huống xấu xảy ra là duy trì ưu tiên phòng thủ hạt nhân và phòng thủ thông thường một cách ưu việt hơn bất cứ đối thủ nào khác. Bên cạnh đó cơ quan quốc phòng này sẽ tiếp tục tìm kiếm các công nghệ mới cũng như biện pháp giảm chi phí đáp trả các vụ tấn công.

Hoàng Trang (Sputnik)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.