Tên lửa đạn đạo Trung Quốc có thể vươn tới Mỹ

Bắc Kinh có trong tay hàng chục tên lửa đạn đạo có khả năng mang bom hạt nhân, có thể bắn trúng tất cả các mục tiêu trên toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc năm 2015 công bố ngày 12/5 cảnh báo Bắc Kinh hiện có trong tay hàng chục tên lửa đạn đạo có khả năng mang bom hạt nhân, có thể bắn trúng tất cả các mục tiêu trên toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ.

Trong bản báo cáo hàng năm gửi Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết các năng lực quân sự thông thường của Trung Quốc đang tiếp tục được cải thiện, nhưng Bắc Kinh giờ đây đã có một tiềm lực quân sự của một siêu cường đang nổi, đó là khả năng phóng các đầu đạn hạt nhân tới các mục tiêu trên toàn cầu.

Tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa nhất của Trung Quốc (CSS-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân) có thể đánh vào tất cả các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ, trừ bang Florida. Trung Quốc hiện có từ 50-60 tên lửa đạn đạo triển khai trong các hầm ngầm.


TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.