Mỹ e dè tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc

Hải quân Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tên lửa chống hạm tân tiến tự sản xuất mà Trung Quốc đang trang bị cho các tàu khu trục nước này.

Hải quân Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tên lửa chống hạm tân tiến tự sản xuất mà Trung Quốc đang trang bị cho các tàu khu trục nước này.

Một báo cáo gần đây của Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ (ONI) xác nhận tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng lớp tàu khu trục tân tiến Luyang III của nước này đã được bổ sung tên lửa chống hạm siêu thanh đáng gờm YJ-18.

Tiết lộ về YJ-18 là một trong những cái nhìn tổng quan của ONI về sự phát triển của quân đội Trung Quốc. Hiện tại mới chỉ có một tàu khu trục Luyang III được trang bị bệ phóng thẳng đứng (VLS) cho YJ-18 nhưng Trung Quốc cho biết đến năm 2017, sẽ có thêm 10 chiếc được triển khai.

Lyle J. Goldstein, giáo sư của Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ ở Rhode Island trả lời phỏng vấn tờ New York Times cho biết: “YJ-18 có ‘họ hàng’ với tên lửa hành trình phóng từ trên không YJ-12 và được Hải quân Mỹ coi như mối đe dọa. Những cải tiến đã tạo điều kiện để tên lửa này đạt tốc độ nhanh hơn và khó ngăn chặn”.

Báo cáo của ONI cũng đưa thông tin YJ-18 đã được triển khai tại 3 lớp tàu ngầm của Trung Quốc là lớp Tống, Nguyên và Đường. YJ-18 được cho có tầm bay 180km ở tốc độ âm thanh 0.8 Mach.

Trong khi đó giáo sư Andrew Erickson tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ phân tích: “Tất cả những người nghiêm túc về việc tìm hiểu khả năng của quân đội Trung Quốc phải tự làm quen với loại tên lửa này”.

Erickson cho rằng với tốc độ và tầm bắn phối hợp cùng kỹ thuật tránh radar tài tình khiến việc đánh chặn YJ-18 vô cùng khó khăn. Mối quan tâm đến YJ-18 được hình thành từ cuối năm 2014 khi một video trình chiếu trên kênh truyền hình nhà nước CCTV có những cảnh ghi lại khoảnh khắc phóng thử tên lửa này.

Trước đây, Trung Quốc luôn trông cậy vào các tên lửa của Nga và YJ-18 đang được coi là phiên bản “cây nhà lá vườn” từ tên lửa 3M54E Klub của Nga.

Theo đánh giá của ONI, quân đội Trung Quốc đang lên kế hoạch phát triển chất lượng cơ bản hơn là chỉ chạy theo số lượng. Nhưng ngay cả vậy thì việc Trung Quốc đang tăng mạnh lực lượng bảo vệ trên biển cũng là điều đáng quan tâm. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã tăng 25% quân số trong thời gian từ năm 2012 đến cuối năm 2015.

Hiện quân đội Trung Quốc đang sở hữu 300 tàu ngầm, tàu đổ bộ, tàu tuần tra trang bị vũ khí… Trong hai năm 2013 và 2014, các xưởng đóng tàu Trung Quốc đứng đầu thế giới về tần suất cho “ra đời” tàu hải quân.


Hà Linh
(Theo Sputnik)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.