Tàu ngầm Mỹ đang mất dần ưu thế

Cơn ác mộng của Hải quân Mỹ đang bắt đầu hiện hữu do những công nghệ mới có thể xóa bỏ khả năng ẩn giấu của tàu ngầm Mỹ, vốn thường lặng lẽ biến mất dưới nước sâu.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin từ tạp chí “The National Interest” của Mỹ ngày 14/6 đưa tin nhờ có công nghệ mới, quân đội các nước khác có thể theo dõi đường đi của tàu ngầm Mỹ, vốn trước đây rất khó nắm bắt.

Tàu ngầm Mỹ đang mất dần ưu thế ảnh 1

Tàu ngầm Mỹ USS Olympia SSN-717. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo “The National Interest”, trong suốt thời gian dài, các tàu ngầm Mỹ chiếm ưu thế do không thể bị phát hiện khi hoạt động ở dưới đáy đại dương.

Tạp chí này dẫn lời Giáo sư James Holmes - chuyên gia nghiên cứu về hoạt động tác chiến chiến lược của hải quân cho biết: "Có vẻ là cơn ác mộng của Hải quân Mỹ đang bắt đầu hiện hữu trong thực tế: những công nghệ mới có thể giáng đòn hủy diệt vào khả năng ẩn giấu của tàu ngầm Mỹ, vốn thường lặng lẽ biến mất dưới nước sâu".

Theo chuyên gia này, những phương pháp phát hiện tàu ngầm mới và kỹ thuật điều khiển phóng tên lửa sẽ cho phép quân đội các nước khác theo dõi sát quỹ đạo của tàu ngầm Mỹ và đó là tin xấu đối với toàn bộ hạm đội của Hải quân Mỹ.

TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.