Mỹ: Không phận El Paso bất ngờ bị phong tỏa

Ngày 11/2, Cục Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ đã bất ngờ đóng cửa không phận thuộc thành phố El Paso, bang Texas. Động thái này được triển khai sau khi Lầu Năm Góc cho phép Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) sử dụng hệ thống laser chống thiết bị bay không người lái (drone) hồi đầu tuần.
Chú thích ảnh
Biển báo tại Sân bay Quốc tế El Paso vào ngày 25/12/2025. Ảnh: Getty Images

Diễn biến phức tạp bắt đầu khi FAA Mỹ thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động bay thuộc không phận của thành phố El Paso, bang Texas, giáp biên giới Mỹ -Mexico trong 10 ngày, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt. Tuy nhiên, lệnh đóng cửa chỉ kéo dài vài giờ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định này xuất phát từ việc FAA và Lầu Năm Góc phối hợp ngăn chặn một vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái của các băng nhóm ma túy Mexico - hiện tượng vốn không hiếm gặp dọc biên giới phía Nam.

Hệ thống laser được triển khai gần căn cứ Fort Bliss mà không có sự phối hợp trước với FAA. Trước nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn hàng không dân dụng, FAA đã quyết định đóng cửa không phận.

Dù lệnh ngừng bay chỉ tồn tại trong thời gian ngắn tại thành phố với quy mô gần 700.000 dân, quyết định đóng cửa toàn bộ một sân bay dù chỉ trong vài giờ vẫn là điều hiếm thấy. Trên thực tế, lượng lớn hành khách đã bị mắc kẹt và xếp hàng dài tại quầy vé.

Hoạt động bay được nối lại bình thường sau khi 7 chuyến bay đến và 7 chuyến bay đi bị hủy. Ngoài ra, một số chuyến bay cấp cứu y tế cũng phải đổi hướng.

Phản hồi về tình trạng gián đoạn trên, Hạ nghị sĩ Veronica Escobar, đại diện khu vực El Paso, cho biết cả văn phòng của bà lẫn chính quyền địa phương đều không được thông báo trước về quyết định đóng không phận. Phát biểu trước báo giới, bà Veronica Escobar cho rằng FAA nợ cộng đồng một lời giải thích vì sao mọi quyết định liên quan lại xảy ra đột ngột như vậy.

Hiện các cơ quan liên quan chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.