Iran mở lại không phận sau khi tạm thời đóng cửa

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay Flightradar24, Iran đã mở lại không phận trong ngày 15/1 sau khi tạm thời đóng cửa trước đó.
Chú thích ảnh
Các máy bay tại sân bay quốc tế Mehrabad ở thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước đó, Iran thông báo không phận Tehran sẽ hạn chế hoạt động trong ngày và chỉ cho phép các chuyến bay dân sự quốc tế được khai thác khi có sự chấp thuận của Cục Hàng không Dân dụng Iran. Lệnh hạn chế này được áp dụng cho các chuyến bay đến hoặc đi từ Iran, trong khi tất cả các hoạt động hàng không khác đều bị đình chỉ.

Loạt động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Iran và ở khu vực đang gia tăng.

Cùng ngày, Cơ quan kiểm soát không lưu của Đức cho biết đã ban hành khuyến nghị yêu cầu các hãng hàng không tránh bay qua không phận Iran, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Đức. Khuyến cáo có hiệu lực đến ngày 10/2.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng tại Iran thông qua đối thoại, trong bối cảnh quốc gia này đang rung chuyển bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn và gia tăng căng thẳng với Mỹ. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Istanbul, ông Fidan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn các vấn đề sẽ được giải quyết bằng đối thoại. Ông hy vọng Mỹ và Iran có thể tháo gỡ bất đồng thông qua trung gian, các bên liên quan khác hoặc tiến hành đối thoại trực tiếp. Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đang theo dõi sát diễn biến tình hình.

Một nguồn tin của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho biết Mỹ đã đề nghị tổ chức cuộc họp về tình hình Iran vào ngày 15/1. Cuộc họp dự kiến diễn ra lúc 20h00 giờ GMT (tức 3h00 ngày 16/1 theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, Somalia - quốc gia nắm giữ cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ trong tháng 1 - hiện vẫn chưa chính thức công bố lịch họp này.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.