Ba Lan tạm đóng không phận sau khi khinh khí cầu Belarus xâm nhập

Giới chức Ba Lan đã tạm thời đóng cửa không phận dọc theo khu vực phía Bắc của biên giới Ba Lan với Belarus trong đêm 30 và rạng sáng 31/1.
Chú thích ảnh
Một chiếc Airbus A320 tại sân bay Chopin ở Warsaw, Ba Lan ngày 2/2/2025. Ảnh minh họa: Getty Images

Theo tờ The Kyiv Independent, động thái trên diễn ra sau khi Ba Lan phát hiện các vật thể không xác định, được cho là khinh khí cầu buôn lậu từ Belarus, trong khu vực.

Theo thông tin của Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan trên mạng xã hội, sự cố này là lần xâm nhập không phận thứ hai trong tuần, buộc hoạt động hàng không dân dụng tại khu vực Podlaskie ở Đông Bắc Ba Lan phải tạm dừng.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Ba Lan nêu trong một tuyên bố: “Sự cố này là một trong chuỗi các sự cố được ghi nhận tại khu vực phía Đông của Ba Lan”.

Không quân Ba Lan cho biết không ghi nhận mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng trong sự cố này.

Trước đó, ngày 29/1, Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết các vật thể bay không xác định đã xâm nhập không phận của nước này vào đêm qua. Hệ thống radar quân sự của Ba Lan đã theo dõi và phân tích tốc độ cũng như hướng bay của các vật thể bay nói trên. Quân đội xác định các vật thể bay này là khinh khí cầu. Để đảm bảo an toàn, nhà chức trách Ba Lan đã ban hành một số biện pháp như hạn chế hoạt động giao thông hàng không dân dụng tại một số khu vực thuộc tỉnh Podlaskie của nước này.

Trong thời gian gần đây, các sân bay châu Âu phải đối phó với những cảnh báo không phận ngày càng nhiều liên quan đến thiết bị bay không người lái hoặc các vật thể không xác định, dẫn tới việc đóng cửa tạm thời tại nhiều thành phố trên khắp châu Âu.

Litva ghi nhận số lượng lớn nhất các khinh khí cầu từ Belarus bay vào không phận nước này, buộc chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến sự cố này vào tháng 12/2025.

Giới chức tại Litva cho rằng nhiều sự cố này liên quan đến các khinh khí cầu thời tiết do những kẻ buôn lậu sử dụng để vận chuyển thuốc lá bất hợp pháp qua biên giới từ Belarus. Chính phủ Litva cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho phép hoạt động trên diễn ra, đồng thời biến hoạt động này thành một công cụ gây sức ép.

Trước các cáo buộc từ phương Tây về việc xâm nhập không phận bằng khinh khí cầu, ông Lukashenko nói rằng các nước phương Tây tiến hành một cuộc chiến tranh lai nhằm vào Belarus và Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 1/12/2025 cho biết Liên minh châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào ông Lukashenko, để đáp trả điều mà khối này mô tả là một chiến dịch “lai” nhắm vào Litva.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.