Mỹ khẳng định tiếp tục gây khó cho dự án Nord Stream 2

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8/6 khẳng định Washington sẽ tiếp tục theo đuổi “bước đi thực chất, hành động quyết liệt” khi phối hợp cùng Đức nhằm hóa giải tác động của dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương bắc 2 (Nord Stream 2).
Chú thích ảnh
Biển chỉ dẫn tới dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức, ngày 7/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Blinken, Mỹ hẳn nhiên vẫn còn nhiều lựa chọn và cơ hội để áp đòn trừng phạt nhằm vào các thực thể liên quan đến khâu vận hành của Nord Stream 2, bởi hoàn thành trên thực địa không có nghĩa dự án sẽ vận hành trôi chảy. “Chúng tôi đương nhiên là có cơ hội để gây sức ép với số thực thể chuyên cung cấp bảo hiểm, cấp phép cho tuyến được ống này trước và sau khi dự án đi vào hoạt động. Chúng tôi vẫn cho rằng Nord Stream 2 là một ý tưởng tồi”.

Về tiến độ xây dựng, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới St. Petersburg (PIEF) cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đường ống đầu tiên của Nord Stream 2 đã hoàn tất, bất chấp sức ép của Mỹ và một số đồng minh muốn "khai tử" dự án này. Ông tái khẳng định quan điểm dự án này chỉ là thuần túy về kinh tế, giống Nord Stream 2, dự án hướng đến đảm bảo cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu.

Mỹ ngay từ đầu đã phản đối tuyến đường ống này, coi đây là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Từ đó, Washington liên tục áp trừng phạt với các công ty, thực thể liên quan đến triển khai dự án. Mới nhất, Bộ Tài chính Mỹ ngày 21/5 đã công bố danh sách đen gồm 13 tàu biển và 3 công ty của Nga bị Washington trừng phạt vì tham gia xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức nói trên.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Sputnik

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.