Đức cử đoàn cấp cao sang Mỹ để đàm phán về dự án Nord stream 2

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong tuần này sẽ cử một đoàn cấp cao sang Mỹ, để thảo luận về dự án tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) vốn còn nhiều điểm gây tranh cãi giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Tàu Akademik Cherskiy của Nga tham gia lắp đặt đường ống dẫn khí đốt của dự án "Dòng chảy phương Bắc 2" neo tại cảng Mukran, gần Sassnitz, Đông Bắc Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn đầu bởi cố vấn chính sách đối ngoại Jan Hecker và cố vấn kinh tế Lars-Hendrik Roeller, phái đoàn của Đức dự kiến có các cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia My Jake Sullivan và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Chuyến thăm này là cho thấy đà cải thiện quan hệ Mỹ-Đức dưới thời Tổng thống Joe Biden. Trước đó, ông Biden từng tuyên bố không áp đặt trừng phạt với Nord Stream 2, với lý do dự án gần hoàn tất và việc cấm vận sẽ hủy hoại quan hệ Mỹ-châu Âu. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng sẽ đề cập về những điểm còn vướng mắc, gây căng thẳng trong quan hệ kinh tế song phương. Trong đó có việc Mỹ hiện vẫn giữ thuế trừng phạt đối với mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu từ châu Âu, vốn được áp đặt từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. 

Dự án xây dựng tuyến đường ống dài 1.230 km vận chuyển khí đốt từ Nga tới Đức luôn là tâm điểm gây rạn nứt hợp tác xuyên Đại Tây Dương trong vài năm trở lại Đây. Chính quyền Mỹ, nhất là dưới thời ông Trump, cho rằng dự án này sẽ tạo cho Nga nhiều ưu thế, khiến châu Âu mất tự chủ về an ninh năng lượng.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.