Rộ tin Mỹ miễn trừ trừng phạt với Nord Stream 2, nhưng vẫn giữ ‘phương án B’

Có thông tin cho thấy Mỹ sẽ miễn một số trừng phạt nhằm vào tuyến đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2” (Nord Stream 2), nhưng vẫn giữ “Kế hoạch B” về chặn dự án này.
Chú thích ảnh
Tàu lắp đặt đường ống Nord Stream 2. Ảnh: Nord-stream2.com

Mạng tin Axios ngày 18/5 dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ gác lại các biện pháp trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG và giám đốc điều hành của công ty này là Matthias Warnig.

Nord Stream 2 AG là thực thể đang thi công, giám sát việc lắp đặt đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 từ Nga tới Đức. Mỹ thực hiện miễn trừ này là phù hợp với lợi ích quốc gia và Mỹ sẽ chuyển hướng sang cấm vận các công ty, thực thể Nga – nguồn tin nói. 

Cũng theo Axios, giải pháp tiềm năng duy nhất để ngăn chặn việc thực hiện dự án Nord Stream 2 là áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Đức - nước tiêu thụ khí đốt cuối cùng. Tuy nhiên, chính quyền ông Biden cũng không phá vỡ quan hệ với Đức chỉ vì dự án Nord Stream 2.

Tuy nhiên, nguồn tin ẩn danh cũng khẳng định, việc miễn trừ này là bước đi mang tính chiến thuật, tạo cho Mỹ “ưu thế nhất định”, bởi miễn trừ chỉ là tạm thời và có thể bị loại bỏ vào bất kỳ thời điểm nào. Mục tiêu của chính quyền Joe Biden vẫn là “không để tuyến đường ống được đưa vào sử dụng” dù là bằng biện pháp này hay biện pháp khác, nguồn tin tiết lộ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.