Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên

Ngày 30/7, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington sẽ tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân, tên lửa.
Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên ảnh 1

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại một hội nghị ở Miami, Florida ngày 15/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Pence đưa ra tuyên bố trên với báo giới khi đang có chuyến thăm chính thức tới Estonia, 2 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ 2. Phó Tổng thống Mỹ cho rằng "những hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên là không thể chấp nhận được".

Theo ông Pence, Mỹ cho rằng Trung Quốc nên làm nhiều hơn để kiềm chế Triều Tiên. Phó Tổng thống Mỹ đã hối thúc Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình để khuyến nghị nhà nước biệt lập này trở thành một thành viên của cộng đồng quốc tế và chấm dứt những hành động khiêu khích.

Trước đó, bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, đêm 28/7, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa Hwasong-14. Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa liên tiếp thứ 2 của Triều Tiên. Ngày 30/7, Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom B1-B đến Hàn Quốc trong động thái nhằm răn đe Bình Nhưỡng.


Trong khi đó cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley cho biết Washington không muốn kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp khẩn về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới đây của Triều Tiên, cho rằng việc làm này là vô ích.

Trong một tuyên bố, bà Haley nhấn mạnh: "Một nghị quyết bổ sung của HĐBA LHQ, điều không làm gia tăng đáng kể sức ép của quốc tế đối với Triều Tiên, là không có giá trị".

Trước đó, bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, đêm 28/7, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa Hwasong-14. Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa liên tiếp thứ 2 của Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.