Tổng thống Hàn Quốc nhận tin tình báo 2 ngày trước vụ thử ICBM của Triều Tiên

Ngày 30/7, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã nhận được thông tin tình báo về việc Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần thứ 2, hai ngày trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử.
Tổng thống Hàn Quốc nhận tin tình báo 2 ngày trước vụ thử ICBM của Triều Tiên ảnh 1

Tên lửa ICBM Hwasong-14 được phóng từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên đêm 28/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong một văn bản gửi tới báo giới, người phát ngôn Phủ Tổng thống, ông Yoon Young-chan cho hay cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại Chung Eui-yong hôm 26/4 đã nêu vắn tắt thông tin cho Tổng thống Moon về vụ thử ICBM sắp diễn ra của Bình Nhưỡng. 

Ông Yoon nêu rõ: “Tổng thống Moon Jae-in đã nhận được một báo cáo ngày 26/4 về khả năng một vụ thử có thể được tiến hành tại khu vực Mupyong-ri, tỉnh Jagang phía Bắc Triều Tiên”. Ông Yoon cho biết Hàn Quốc đang theo dõi sát sao bất kỳ động thái khiêu khích nào từ phía Triều Tiên không kể ngày đêm.

Vụ thử ICBM lần thứ 2 của Triều Tiên diễn ra giữa đêm 28/7, bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Ngay sau vụ thử, Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu tiến hành các cuộc thảo luận nhằm tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân của Mỹ tại nước này. Hàn-Mỹ cũng tiến hành cuộc tập trận tên lửa đạn đạo bắn đạn thật nhằm đáp trả hành động khiêu khích của Triều Tiên. 
Người phát ngôn Phủ Tổng thống cho hay những đòn đáp trả mau lẹ như vậy không thể được thực hiện nếu chính quyền Seoul không có thông tin về dấu hiệu Triều Tiên sắp thử ICBM.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.