Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/9 nhận định rằng, Triều Tiên đã tiến gần tới “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sẽ thực hiện thêm các hành động khiêu khích nhằm thúc đẩy hơn nữa các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ.
Sáng 15/9, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) từ địa điểm phóng ở Sunan, gần Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng vào Biển Thái Bình Dương.
Ngày 10/8, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung 9 người và 4 thực thể vào danh sách trừng phạt Triều Tiên, một phần trong các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc (LHQ) sau các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Bình Nhưỡng.
Phát biểu với báo giới ngày 9/8, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia cho biết, Nga hy vọng Mỹ sẽ tránh bất kỳ động thái nào có thể kích động Triều Tiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những lời cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào Bình Nhưỡng.
Ngày 9/8, Đức kêu gọi Trung Quốc và Nga "khuyên can" Bình Nhưỡng không theo đuổi các chính sách dẫn đến tình trạng leo thang quân sự trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đang xem xét tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào đảo Guam - vùng lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ.
Sau tuyên bố ngày 8/8 của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nước này sẽ “cứng rắn và kiên quyết” với CHDCND Triều Tiên, Bình Nhưỡng lập tức đáp trả, khẳng định đang cân nhắc bắn tên lửa vào đảo Guam thuộc Mỹ trên Thái Bình Dương.
Triều Tiên đã bắt đầu lắng nghe những mối quan tâm của láng giềng Hàn Quốc trong một cuộc gặp hiếm hoi giữa quan chức các bên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay.
Giới chức quân sự Mỹ đang khẩn trương xem xét việc cho phép Hàn Quốc tăng cường khả năng của các tên lửa đạn đạo nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng từ phía Triều Tiên.
Ngày 8/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc là nước sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất từ lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên do mối quan hệ kinh tế mật thiết giữa hai nước, nhưng cường quốc châu Á này sẽ luôn thực thi các nghị quyết của LHQ.
Tại cuộc gặp trong khuôn khổ diễn đàn an ninh khu vực ASEAN ngày 6/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho dường như đã tránh tiếp xúc tối đa với nhau.
Ngày 7/8, phát biểu tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cũng đang diễn ra ở Manila, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho nhấn mạnh Triều Tiên là "một cường quốc hạt nhân và quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có trách nhiệm".
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng cho một giải pháp quân sự đối với Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng phát triển thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ, Washington đã ban hành lệnh cấm công dân Mỹ tới Triều Tiên. Liệu đây có phải là bước chuẩn bị cho một cuộc đấu cuối cùng giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang?
Theo chuyên gia tên lửa James Kiessling thuộc Lầu Năm góc, những lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên trên xe chuyên dụng có thể là trò đánh lừa sự chú ý để dư luận không để mắt đến một dự án tên lửa khác đáng sợ hơn nhiều, đe dọa toàn bộ nước Mỹ mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi.
Mặc dù tồn tại nhận định Bắc Kinh có thể bất ngờ thay đổi thái độ với Bình Nhưỡng, nhưng theo chuyên gia Hàn Quốc, thái độ cứng rắn của Trung Quốc về việc Hàn Quốc triển khai THAAD là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh sẽ không có bất kỳ hoạt động cần thiết nào để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên vì đó không phải là mục tiêu ưu tiên của Trung Quốc.
Ngày 3/8, Pháp, Mỹ và Anh hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên trong bối cảnh nhiều tuần đàm phán về các biện pháp này đang có tiến triển.
Ngày 3/8, Triều Tiên tiếp tục gửi lời đe dọa tới Mỹ khi cảnh báo sẽ sớm gửi "những gói quà bất ngờ" tới cho nước này, đồng thời nhấn mạnh chính quyền Washington đang "ở ranh giới giữa sự sống và cái chết".
Triều Tiên ngày 3/8 đã lên án các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ vừa ban hành nhằm chống lại Bình Nhưỡng, coi đây là các biện pháp "thái quá và bất hợp pháp".
Ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) thể hiện rõ lập trường của nước này không ủng hộ việc loại Triều Tiên khỏi Diễn đàn khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN (ARF), dù Mỹ đưa ra đề xuất trên.