Triều Tiên tuyên bố là quốc gia hạt nhân 'có trách nhiệm'

Ngày 7/8, phát biểu tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cũng đang diễn ra ở Manila, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho nhấn mạnh Triều Tiên là "một cường quốc hạt nhân và quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có trách nhiệm".
Theo đó, "Bình Nhưỡng không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại bất cứ quốc gia nào khác ngoài Mỹ, trừ khi các nước khác tham gia vào các nỗ lực chống Triều Tiên của Mỹ".
Triều Tiên tuyên bố là quốc gia hạt nhân 'có trách nhiệm' ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-Ho. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, ông Ri Hong-Yo cũng chỉ trích Washington "tìm cách quốc tế hóa vấn đề Bán đảo Triều Tiên bằng cách lạm dụng LHQ" thông qua tuyên truyền rằng việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân là "một mối đe dọa toàn cầu". Theo quan chức này, tình hình căng thẳng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay chính là do Mỹ tạo ra và làm leo thang. Diễn đàn ARF gồm 27 thành viên, trong đó có sự tham gia của đại diện Triều Tiên. Các thành viên của diễn đàn gồm 10 nước thành viên ASEAN và nhiều nước đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc....Dự kiến, Ngoại trưởng các nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ ra một tuyên bố tại ARF kêu gọi Triều Tiên không tiến hành thêm bất kỳ hành động nào đe dọa hòa bình khu vực. Theo bản sao dự thảo tuyên bố mà hãng tin Kyodo của Nhật Bản có được, các quan chức ngoại giao sẽ thể hiện "quan ngại sâu sắc" và kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức tuân thủ những cam kết quốc tế và kiềm chế vì hòa bình và ổn định trên thế giới.Cùng ngày, phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 (AMM 50) ở Manila, Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc "chắc chắn sẽ triển khai nghị quyết mới 100%, đầy đủ và nghiêm túc.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.