Mỹ hỗ trợ lực lượng Iraq giành lại Ramadi từ tay IS

Liên minh do Mỹ đứng đầu sẽ hỗ trợ lực lượng trên bộ đa giáo phái tại Iraq trong nỗ lực giành lại thành phố Ramadi từ tay các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ngày 19/5, Nhà Trắng cho biết liên minh do Mỹ đứng đầu sẽ hỗ trợ lực lượng trên bộ đa giáo phái tại Iraq trong nỗ lực giành lại thành phố Ramadi từ tay các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Mỹ hỗ trợ lực lượng Iraq giành lại Ramadi từ tay IS ảnh 1

Người dân thành phố Ramadi sơ tán khỏi khu vực chiến sự ngày 16/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest, việc giành quyền kiểm soát và chỉ huy tại Iraq là rất quan trọng với lực lượng chính quyền nước này.Trước đó, IS đã bao vây toàn bộ thành phố Ramadi của Iraq và tàn sát dã man các binh sĩ cùng với dân thường tại đây. Sau khi thất thủ, đường phố Ramadi – nơi được mệnh danh là “Cổng vào của Baghdad” - la liệt xác người. Khoảng 500 người đã bị sát hại và hơn 8.000 người buộc phải tháo chạy khỏi thành phố.Cũng trong ngày 19/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc không kích do liên minh của Mỹ tiến hành nhằm vào IS tại miền Đông Bắc Syria đã tiêu diệt khoảng 170 phần từ thánh chiến chỉ trong 48 giờ qua.TN(Theo Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.