Iran sẵn sàng hỗ trợ Iraq chống IS

Iran tuyên bố sẵn sàng giúp Iraq đương đầu với nhóm IS và khẳng định thành phố Ramadi vừa bị IS chiếm giữ sẽ "được giải phóng".

Cố vấn Ali Akbar Velayati của Thủ lĩnh tối cao Iran ngày 18/5 tuyên bố Tehran sẵn sàng giúp Iraq đương đầu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), khẳng định thành phố Ramadi vừa bị IS chiếm giữ sẽ "được giải phóng".

Iran sẵn sàng hỗ trợ Iraq chống IS ảnh 1

Người dân thành phố Ramadi sơ tán khỏi khu vực chiến sự. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trên kênh truyền hình Reuters, ông Velayati nói: "Nếu Chính phủ Iraq chính thức đề nghị nước Cộng hòa Hồi giáo Iran... thực hiện bất kỳ bước đi nào nhằm hỗ trợ Baghdad đương đầu với IS... Iran sẽ đáp lại lời đề nghị đó".

Cùng ngày, các nguồn tin cho biết một đoàn xe chở lực lượng dân quân dòng Hồi giáo Shi'ite ủng hộ chính quyền Baghdad đã tới một căn cứ gần thành phố Ramadi để chuẩn bị tái chiếm thành phố này.

Trước đó, giới chức Iraq xác nhận thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của nước này, đã hoàn toàn rơi vào tay tổ chức IS ngày 17/5. Đây là một trong những thất bại lớn nhất của chính quyền Baghdad kể từ mùa hè năm ngoái.

Theo một quan chức địa phương giấu tên, các tay súng IS đã chiếm giữ các trụ sở chỉ huy của lữ đoàn số 8 ở phía Bắc thành phố Ramadi sau các cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng an ninh và các thành viên vũ trang bộ tộc Sunni. IS kiểm soát hoàn toàn Ramadi sau khi các đơn vị thuộc lữ đoàn số 8 rút toàn bộ về khu vực cách thành phố này 160 km về phía Tây.


TN (theo
Reuters)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.