Mỹ - Hàn nhất trí khởi động đàm phán cấp cao về Đạo luật Giảm lạm phát

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Ahn Duk-geun ngày 7/9 thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí nhanh chóng khởi động những cuộc đàm phán cấp bộ trưởng về biện pháp giảm thiểu thiệt hại do Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) gây ra đối với các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Ahn Duk-geun trong buổi họp báo sau cuộc gặp Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Katherine Tai tại Washington, ngày 7/9/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Katherine Tai, quan chức Hàn Quốc bày tỏ: “Chúng tôi sẽ thảo luận về ngày giờ cụ thể và những chi tiết khác (liên quan kế hoạch khởi động đàm phán) càng sớm càng tốt, nhưng tôi dự định gặp bà Katherine Tai hàng tuần, kể cả tuần tới và tuần sau đó”.

Trước đó, ông Ahn đã tới Washington hôm 5/9 để đàm phán về đạo luật mới của Mỹ, theo đó cung cấp một khoản tín dụng thuế của chính phủ lên tới 7.500 USD cho mỗi người dân Mỹ mua xe điện lắp ráp tại Bắc Mỹ, loại trừ tất cả các loại xe điện do Hàn Quốc sản xuất.

Seoul cho rằng IRA vi phạm Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn - Mỹ, trong đó yêu cầu các quốc gia đối xử với sản phẩm của nhau như hàng hóa sản xuất trong nước mình hoặc của các nước được hưởng quy chế tối huệ quốc.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.