Tổng thống đắc cử Hàn Quốc thông báo ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Seoul vào ngày 21/5 để thảo luận về quan hệ đồng minh giữa hai nước, chính sách liên quan đến Triều Tiên, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế khác.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (bên trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Yonhap 

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết Tổng thống Biden sẽ công du nước này từ ngày 20-22/5, tức 10 ngày sau khi ông Yoon chính thức nắm quyền lãnh đạo. Cuộc gặp này sẽ là hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Mỹ sớm nhất tính từ thời điểm một Tổng thống Hàn Quốc lên nhậm chức.

"Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol có kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận sâu với Tổng thống Biden về nhiều vấn đề, bao gồm phát triển liên minh Hàn Quốc-Mỹ và hợp tác trong vấn đề chính sách đối với Triều Tiên, cũng như an ninh kinh tế và khu vực và quốc tế quan trọng”, người phát ngôn của ông Yoon Suk-yeol, Bae Hyun-jin tuyên bố.

Nữ phát ngôn viên khẳng định: “Thông qua đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra một bước ngoặt lịch sử để phát triển hơn nữa quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện của hai nước”.

Chuyến thăm của ông Joe Biden sẽ đánh dấu lần đầu tiên ông đến Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2021. Ông chủ Nhà Trắng cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên điện đàm với ông Yoon Suk-yeol ngay sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Hàn Quốc hôm 9/3. 

Chương trình này sẽ diễn ra trong bối cảnh Bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng sau vụ Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng như có khả năng thử hạt nhân trong tương lai. 

Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã tổ chức một cuộc duyệt binh, đồng thời cảnh báo sẽ chủ động sử dụng vũ khí hạt nhân, thay vì sở hữu chúng chỉ như một biện pháp răn đe chiến tranh, nếu bất kỳ ai cố gắng xâm phạm lợi ích nền tảng của đất nước này. 

Ngày 27/4, chính trị gia Yoon Suk-yeol bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của ông Biden sẽ là một cơ hội tốt để liên minh được củng cố toàn diện.

Nhà Trắng cũng đã phát thông báo về chuyến công du sắp tới của Tổng thống Mỹ. Theo đó, ông sẽ tới Hàn Quốc và Nhật Bản trong khoảng thời gian 20-24/5 để dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo hai nước.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố: "Chuyến đi này sẽ thúc đẩy cam kết vững chắc của Chính quyền Biden-Harris đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như các liên minh của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản".

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.