Mỹ gia hạn 90 ngày cơ chế miễn trừ vận tải biển

Ngày 24/4, Mỹ thông báo gia hạn 90 ngày cơ chế miễn trừ vận tải biển nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng và hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh gián đoạn do xung đột với Iran.
Chú thích ảnh
Eo biển Hormuz, ngày 19/2/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Nhà Trắng, cơ chế này cho phép tàu mang cờ nước ngoài tạm thời vận chuyển hàng hóa giữa các cảng nội địa Mỹ - điều vốn bị hạn chế theo Đạo luật Jones năm 1920. Lệnh miễn trừ ban đầu dự kiến hết hạn vào ngày 17/5, nay được kéo dài đến giữa tháng 8 tới.

Giới chức Mỹ cho biết dữ liệu mới cho thấy biện pháp này đã giúp tăng tốc đáng kể việc vận chuyển dầu mỏ, phân bón và các mặt hàng thiết yếu đến các cảng trong nước, qua đó góp phần giảm áp lực lên chuỗi cung ứng và giá cả.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Tuyến hàng hải chiến lược này - nơi trung chuyển phần lớn dầu khí thế giới - bị gián đoạn sau các cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2 vừa qua, khiến giá năng lượng tăng mạnh và kéo theo giá xăng tại Mỹ leo thang.

Song song với các biện pháp kinh tế, Washington cũng gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm một tàu sân bay tham gia hoạt động phong tỏa tại eo biển Hormuz, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm soát từ Vịnh Oman ra vùng biển quốc tế. Theo ông, đã có hàng chục tàu bị buộc phải chuyển hướng để tuân thủ các quy định mới.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc đang xây dựng các phương án tác chiến nhằm vào năng lực của Iran ở eo biển Hormuz, phía Nam Vịnh Persian và Vịnh Oman. Các cuộc tấn công sẽ nhắm vào các mục tiêu đã giúp Iran duy trì sự kiểm soát eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng đang cân nhắc các kịch bản leo thang rộng hơn, trong đó có các cuộc tấn công tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở năng lượng, cũng như nhắm mục tiêu vào các cá nhân trong bộ máy an ninh của Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 dường như đã ám chỉ đến những kế hoạch này khi tuyên bố rằng Hải quân Mỹ sẽ “bắn và tiêu diệt” bất kỳ tàu nào rải thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Các động thái trên diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran theo đề nghị của các nhà trung gian hòa giải Pakistan - vốn cho rằng cần có thêm thời gian để Iran đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Thanh Phương - Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.