Mỹ dựa vào yếu tố nào trong vụ tiêu diệt Tướng Soleimani

Vụ không kích của Mỹ tiêu diệt chỉ huy đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani ngày 3/1 được coi là một thông điệp của Washington.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Qasem Soleimani. Ảnh: EPA

Kênh CNN (Mỹ) cho rằng động thái này sẽ khiến khu vực Trung Đông rơi vào hỗn loạn. Vậy Mỹ đã tính toán cho động thái này như thế nào ?

Trong nhiều tháng qua, Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công vào nơi khai thác dầu ở Saudi Arabia, máy bay không người lái Mỹ, tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư…

Theo CNN, Iran chưa có đủ sức mạnh quân sự để “so găng” với Mỹ trong chiến tranh. Do vậy các quan chức Mỹ cho rằng cần phải gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng Nhà Trắng không sợ súng ống và sẽ dùng bạo lực để chiến đấu với bạo lực.

Do vậy, Mỹ quyết định loại bỏ nhân vật có tầm ảnh hưởng là Tướng Soleimani và đối với Washington điều này xứng đáng với rủi ro diễn ra trong những tuần biến động tiếp theo. Mỹ tin rằng hậu quả kéo theo sẽ không thể nhận ra và nằm trong tầm kiểm soát. CNN đánh giá có một điều chắc chắn là Tehran sẽ tìm cách để phá vỡ niềm tin này.

Tồn tại một khiếm khuyết là nhân sự của Nhà Trắng lại thay đổi thường xuyên và hiện không có nhiều chuyên gia Iran sát cánh bên Tổng thống Donald Trump.

Tuy vẫn có nhiều chuyên gia về Iran tại Bộ Ngoại giao Mỹ và các cơ quan khác nhưng nhuệ khí của họ lại không ở thời kỳ đỉnh cao sau những lần cắt giảm và biến động gần đây.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.