Mỹ điều tàu sân bay tập trận với Hàn Quốc

Mỹ sẽ điều tàu sân bay USS Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân tham gia cuộc tập trận chung với hải quân Hàn Quốc vào cuối tuần này.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 7/5 cho biết Mỹ sẽ điều tàu sân bay USS Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân tham gia cuộc tập trận chung của hải quân hai nước vào cuối tuần này.

Theo Yonhap, tàu sân bay USS Nimitz, nặng 97.000 tấn, sẽ lưu trú tại cảng Busan (Hàn Quốc), từ ngày 11 đến 13/5, và tham gia cuộc tập trận chung nói trên.

Mỹ điều tàu sân bay tập trận với Hàn Quốc ảnh 1

Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ. Ảnh: Internet.

Hàn Quốc và Mỹ đã lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận hải quân chung trên bờ biển phía đông và phía nam Hàn Quốc vào cuối tuần này sau khi tiến hành cuộc tập trận hải quân chung chống tàu ngầm trong 5 ngày từ ngày 6/5 trên biển Hoàng Hải.

Cuộc tập trận định kỳ trên biển Hoàng Hải có sự tham gia của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles, cùng các tàu khu trục lớp Aegis và máy bay do thám P-3C, được triển khai từ các căn cứ của Mỹ.

Phản ứng trước cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ, ngày 6/5, quân đội Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu có bất kỳ sự đe dọa nào đối với vùng biển nước này ở khu vực hải giới tranh chấp với Hàn Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của Bộ chỉ huy Tây Nam thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ các cuộc diễn tập pháo binh bắn đạn thật của Hàn Quốc gần hải giới ở Hoàng Hải là âm mưu biến căng thẳng quân sự hiện nay thành một "cuộc chiến thực sự" và quân đội Triều Tiên đã được lệnh "đáp trả ngay tức khắc".

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.