Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sẽ 'khủng' hơn

Phó Tham mưu trưởng Hải quân thuộc lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc, Tống Học khẳng định “Trung Quốc sẽ có nhiều hơn một tàu sân bay” và tàu tiếp theo sẽ "lớn hơn, chở nhiều máy bay hơn".

Phó Tham mưu trưởng Hải quân thuộc lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc, ông Tống Học, khẳng định “Trung Quốc sẽ có nhiều hơn một tàu sân bay”.

Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sẽ 'khủng' hơn ảnh 1

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ảnh: THX

Phát biểu với các tùy viên quân sự nước ngoài ngày 23/4 trong buổi lễ kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc ở Bắc Kinh, ông Tống nói: “Tàu sân bay tiếp theo mà chúng tôi cần sẽ lớn hơn và chở nhiều máy bay hơn”. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố một số thông tin trên báo chí nước ngoài nói Trung Quốc đang đóng các tàu sân bay mới ở Thượng Hải là không chính xác.

Trung Quốc đang vận hành một tàu sân bay mang tên Liêu Ninh. Ông Tống cho biết tàu Liêu Ninh không thuộc hạm đội nào trong ba hạm đội của Hải quân Trung Quốc mà thuộc sự chỉ huy và quản lý trực tiếp của tổng hành dinh hải quân.

Thiết kế ban đầu của tàu Liêu Ninh cho phép tàu chở 30 máy bay nhưng Hải quân Trung Quốc hy vọng tàu sân bay tiếp theo sẽ lớn hơn để có thể chở nhiều máy bay hơn. Ông tiết lộ Hải quân Trung Quốc đang xây dựng lực lượng không quân hải quân cho tàu Liêu Ninh. Sẽ có ít nhất hai trung đoàn không quân trên một tàu sân bay, trong đó có các máy bay chiến đấu, máy bay do thám, máy bay chống tàu ngầm, các máy bay tác chiến điện tử và máy bay cánh xoay.

Ông Tống cho biết thêm nhóm tàu sân bay tương lai của Trung Quốc sẽ bao gồm tàu sân bay, các tàu khu trục, tàu khu trục nhỏ, tàu ngầm và tàu tiếp tế. Theo ông, hơn 1.000 doanh nghiệp Trung Quốc đã tham gia vào quá trình đóng và tân trang tàu Liêu Ninh. Ông đồng thời cam kết Hải quân Trung Quốc sẽ mời các tùy viên quân sự nước ngoài lên thăm quan hàng không mẫu hạm này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.