Tàu sân bay hạt nhân Mỹ đến Địa Trung Hải

Báo điện tử "Egyp Independent" cho biết, tàu sân bay hạt nhân Dwight D. Eisenhower của Mỹ đã vượt qua kênh đào Suez tới Địa Trung Hải vào sáng qua (1/12).

Báo điện tử "Egyp Independent" cho biết, tàu sân bay hạt nhân Dwight D. Eisenhower của Mỹ đã vượt qua kênh đào Suez tới Địa Trung Hải vào sáng qua (1/12).

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ đến Địa Trung Hải ảnh 1

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower. Ảnh: Internet.

Dẫn lời một quan chức tại kênh đào Suez, báo này cho biết tàu hạt nhân Dwight D. Eisenhower đã được một tàu khu trục nhỏ và một máy bay chiến đấu của Ai Cập hộ tống. Trên tàu có gần 4.000 sĩ quan, thủy thủ và phi công, cùng nhiều máy bay F-18 được trang bị tên lửa đa tính năng và một cơ số bom. Cũng theo quan chức trên, tàu Dwight D. Eisenhower có trọng tải trên 113.000 tấn và đã đi qua kênh đào Suez trong khoảng 15 giờ.

Mỹ đang đẩy mạnh tăng cường khả năng quân sự ở vùng vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz trong bối cảnh vấn đề hạt nhân của Iran vẫn tiếp tục khiến Mỹ và nhiều nước phương Tây quan ngại. Washington nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, thậm chí đối đầu với Iran trong trường hợp Tehran chặn eo biển Hormuz. Trước đó, Tehran đe doạ sẽ phong tỏa eo biển chiến lược này để trả đũa việc cộng đồng quốc tế siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống chương trình hạt nhân của Iran.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.