Mỹ đặt mục tiêu xe điện chiếm 50% doanh số ô tô mới năm 2030

Dù đã nới lỏng hơn so với đề xuất ban đầu, nhưng những quy định sửa đổi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) được dự đoán sẽ là một thách thức lớn đối với các nhà sản xuất ô tô tại nước này.
Chú thích ảnh
Xe ô tô tại cảng Long Beach, California (Mỹ) ngày 11/1/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo EPA, đến năm 2030, các nhà sản xuất ô tô sẽ phải nâng tỷ trọng xe lai sạc điện và xe điện trong doanh số bán xe lên 50%. Trong đề xuất ban đầu, tỷ lệ này là 60% đến năm 2030 và 68% đến năm 2032.

Các nhà sản xuất ô tô cho rằng đề xuất ban đầu vào tháng 4/2023 của EPA “vừa không hợp lý vừa không khả thi”. Với sự vận động mạnh mẽ từ các nhà sản xuất ô tô, EPA đã nới lỏng nhiều quy định sẽ được áp dụng trong giai đoạn 2027-2032, trong đó giảm mục tiêu sử dụng xe điện tại Mỹ từ 67% vào năm 2032 xuống còn 35%.

EPA cũng đặt mục tiêu giảm 49% lượng khí thải từ ô tô vào năm 2032, thấp hơn mức giảm 56% theo đề xuất ban đầu.

Ông John Bozzella, người đứng đầu tổ chức Liên minh đổi mới ô tô, cho rằng các quy định sửa đổi đặt ra những mục tiêu “rất tham vọng”. Ông kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden hạ thấp mục tiêu, vì thị trường xe điện đang liên tục biến động, cùng với đó là hệ thống trạm sạc công cộng chưa đủ đáp ứng và chuỗi cung ứng xe điện cũng chưa hoàn thiện.

Giám đốc điều hành toàn cầu của Hyundai Motor Jose Munoz nhận định các quy định sửa đổi của EPA dù đã nới lỏng nhưng vẫn đầy thử thách.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.