Mỹ: Hạ mục tiêu sản xuất và sử dụng xe điện

Ngày 20/3, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạ mục tiêu sử dụng xe điện của nước này từ 67% vào năm 2032 xuống còn 35% sau phản ứng mạnh mẽ của ngành sản xuất ô tô và công nhân trong ngành.
Chú thích ảnh
Người dân sạc điện cho ô tô tại một trạm sạc của Tesla ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thay vào đó, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) đã thông qua Đề án quản lý “trung lập về công nghệ”, cho phép các nhà sản xuất ô tô có thể linh hoạt hơn trong việc lựa chọn kết hợp công nghệ xe lai điện hybrid kiểm soát ô nhiễm phù hợp với người tiêu dùng mà vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải. Cơ quan này cũng hướng đến các công nghệ tiên tiến để tiết kiệm nhiên liệu, chẳng hạn như bộ tăng áp động cơ, các mẫu xe nhẹ hơn hoặc hệ thống đánh lửa dừng khởi động.

EPA cũng thông báo điều chỉnh lượng khí thải cắt giảm, theo đó đặt mục tiêu vào năm 2032, cắt giảm 49% lượng khí thải so với năm 2026 thay vì mức giảm 56% như kế hoạch ban đầu. Trả lời phỏng vấn báo giới, người đứng đầu EPA Michael Regan cho biết đề án sửa đổi trên sẽ mang tới tương lai sử dụng năng lượng sạch hơn nhờ tận dụng công nghệ của Mỹ, tiến tới đạt được mục tiêu giảm khí thải nhà kính.

Quyết định của EPA cũng phản ánh sức ép Tổng thống Biden đang phải đối mặt trong chiến dịch tái tranh cử tại các bang như Michigan, Wisconsin hay Pennsylvania, những bang mà người lao động lo ngại rằng quá trình chuyển đổi xe điện sẽ đe dọa đến tương lai việc làm của họ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.