Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 500 triệu USD

Ngày 12/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine, trong bối cảnh Washington đang gấp rút tăng cường hỗ trợ Kiev trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào đầu năm tới.
Chú thích ảnh
Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Blinken nêu rõ Mỹ chuẩn bị cung cấp thêm một gói viện trợ quan trọng gồm vũ khí và trang thiết bị cấp thiết cho các đối tác Ukraine để nước này tăng cường năng lực phòng thủ, đồng thời tiết lộ nguồn viện trợ mới sẽ được lấy từ kho dự trữ quân sự của Mỹ. 

Cũng trong ngày 12/12, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto tuyên bố nước này sẵn sàng đóng góp cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế trong tương lai tại Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên vào cuối hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng nhóm 5+5 tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, Bộ trưởng Crosetto bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ sớm đề cập tới hòa bình, gìn giữ hòa bình tại Ukraine, cũng như tại Dải Gaza và Liban. Italy sẵn sàng đảm nhận vai gìn giữ hòa bình tại Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine dự kiến là một trong những vấn đề mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thảo luận trong cuộc họp cùng ngày tại thủ đô Vácsava của Ba Lan.

Cùng ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara trong khuôn khổ "sứ mệnh hòa bình" về Ukraine do ông đề xuất. Trước đó, ông đã gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một video đăng trên tài khoản Facebook cá nhân, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto xác nhận Thủ tướng Orban đã có "cuộc hội đàm kéo dài" với Tổng thống Erdogan, trong đó thảo luận về xung đột tại Ukraine. Ông Szijjarto nhấn mạnh "không thể có giải pháp trên chiến trường, chỉ có giải pháp trên bàn đàm phán, do đó cần phải ngừng bắn và đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt".

Trong diễn biến liên quan Ukraine, 7 quan chức ngoại giao hàng đầu châu Âu khẳng định con đường gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine là "không thể đảo ngược".

Trong một cuộc họp tại Berlin ngày 12/12, tuyên bố chung của các Ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha cùng Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trên con đường không thể đảo ngược hướng tới hội nhập hoàn toàn vào khu vực châu Âu-Đại Tây Dương, bao gồm cả việc gia nhập NATO".

Dương Hoa – Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hai nhân vật thân cận ông Trump bất ngờ hoãn thăm Nga, nguyên nhân liên quan Ukraine?

Hai nhân vật thân cận ông Trump bất ngờ hoãn thăm Nga, nguyên nhân liên quan Ukraine?

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng ông Jared Kushner, con rể nhà lãnh đạo Mỹ, được cho là đã hoãn chuyến thăm Moskva theo kế hoạch. Theo truyền thông Mỹ, động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington muốn làm rõ lập trường của Ukraine và các nước châu Âu về phương án chấm dứt xung đột trước khi tiếp xúc với phía Nga. 

Sân bay Riyadh bị tấn công dồn dập, Anh nêu 5 quốc gia có thể đi đường bộ để rời Saudi Arabia

Sân bay Riyadh bị tấn công dồn dập, Anh nêu 5 quốc gia có thể đi đường bộ để rời Saudi Arabia

Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia được ghi nhận hứng chịu 5 vụ tấn công trong một tuần, gây thương vong và khiến hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng. Trước nguy cơ an ninh gia tăng, Anh mở rộng cảnh báo đi lại, đồng thời hướng dẫn công dân có nhu cầu rời Saudi Arabia cân nhắc di chuyển bằng đường bộ qua 5 quốc gia láng giềng.