Mỹ chuyển thêm máy thở giúp Nga chống dịch COVID-19

Ngày 4/6, một máy bay quân sự của Mỹ vận chuyển 150 máy thở hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đáp xuống thủ đô Moskva của Nga.

Đây là chuyến hàng máy thở thứ hai mà Mỹ viện trợ để giúp Nga đối phó với dịch COVID-19 sau khi 50 máy thở đầu tiên được chuyển tới cách đây hai tuần.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 14/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cho biết Đại sứ Mỹ John Sullivan đã có mặt tại sân bay Vnukovo để đón máy bay cùng với một đại diện của bệnh viện Moskva, đơn vị sẽ phụ trách phân phối các máy thở. Như vậy, tới nay, Mỹ đã viện trợ 200 máy thở do nước này sản xuất như đã tuyên bố trước đó để giúp Nga chống dịch. 

Trong khi đó, trên tài khoản mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Nga Rebecca Ross cho biết số máy thở mà Mỹ viện trợ, trị giá 5,6 triệu USD, là những thiết bị "có chất lượng tốt nhất thế giới".

Trước đó một ngày, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Nga "đánh giá rất cao sự viện trợ của Mỹ".

Hồi tháng Tư vừa qua, Nga đã chuyển một lô thiết bị và vật tư y tế, gồm khẩu trang và máy thở, tới thành phố New York - thời điểm bang này của Mỹ là một ổ dịch COVID-19 lớn trên thế giới. 

Mỹ hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Theo trang worldometer.info, tính tới 18h ngày 4/6 (giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận 1.902.586 ca mắc và 109.146 ca tử vong. Trong khi đó, với 441.108 ca mắc, Nga xếp thứ ba thế giới về số ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, số ca tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này tại Nga là 5.384 ca, thấp hơn nhiều so với nhiều nước khác nơi dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.