Mỹ: Chính quyền bang Washington ký ban hành luật cấm hàng chục loại súng

Ngày 25/4, Thống đốc bang Washington Jay Inslee đã ký ban hành luật cấm hàng chục loại súng trường bán tự động. Văn kiện này chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm ký ban hành.
Chú thích ảnh
Súng trường bán tự động được bày bán tại một cửa hàng ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Luật mới cấm buôn bán, chuyển nhượng, phân phối, sản xuất và nhập khẩu 62 mẫu súng được liệt vào danh sách "các vũ khí tấn công", trong đó có AR-15, AK-47 và các loại súng trường có khả năng gây sát thương cao tương tự vốn thường được sử dụng trong các vụ xả súng hàng loạt trên toàn nước Mỹ. 

Phát biểu tại lễ ký, Thống đốc Inslee nhấn mạnh những loại vũ khí chiến tranh, vũ khí tấn công này là hung khí dẫn tới các vụ thảm sát hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn.   

Tại buổi lễ, Thống đốc Inslee cũng ký thành luật hai biện pháp lớn khác liên quan tới súng đạn, bao gồm giới hạn thời gian chờ 10 ngày để mua súng và dự luật quy định các nhà sản xuất súng phải chịu trách nhiệm về việc kinh doanh súng một cách cẩu thả.

Theo tờ The Seattle Time, 3 dự luật trên đã được cơ quan lập pháp thông qua với đa số phiếu ủng hộ, phần lớn là các thành viên của đảng Dân chủ.  

Trung tâm kiểm soát bạo lực súng đạn Giffords Law Center cho biết với bước đi trên, Washington trở thành bang thứ 10 tại Mỹ áp đặt lệnh cấm súng AR-15 và các loại vũ khí tương tự. Trong số các bang này hiện có California, Illinois, New York, Massachusetts và New Jersey. 

Theo thống kê của Gun Violence Archive (GVA) chuyên theo dõi các vụ xả súng tại Mỹ, kể từ đầu năm nay đến nay, nước này ghi nhận hơn 11.650 người đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan tới súng đạn. Trước đó, GVA cho biết trong cả năm 2022, có 20.249 người đã thiệt mạng trong các vụ xả súng, tai nạn súng đạn hoặc dùng súng để tự vệ. Hơn 24.000 trường hợp tự sát bằng súng.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.