Phụ huynh Mỹ ngày càng lo ngại về bạo lực súng đạn

Một cuộc khảo sát được thực hiện gần đây cho thấy các phụ huynh ở Mỹ đang lo ngại về bạo lực súng đạn, trong bối cảnh các vụ việc này đang có xu hướng gia tăng trong nước.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở Trường tiểu học tư thục Covenant thuộc thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ ngày 27/3/2023. Ảnh: AP/TTXVN

Cuộc khảo sát do kênh CBS News và công ty YouGov phối hợp thực hiện từ ngày 12-14/4 vừa qua, cho thấy mối quan tâm của các bậc cha mẹ về vấn đề súng đạn hiện nay thậm chí còn cao hơn so với số liệu ghi nhận mùa Hè năm ngoái.

Theo báo cáo, có tới 77% số phụ huynh tham gia khảo sát thừa nhận lo ngại - cao hơn so với tỷ lệ 72% vào năm ngoái. Trong đó, có tới 60% số phụ huynh được hỏi cho biết con của họ cũng lo lắng về vấn nạn này. Ngoài ra, khảo sát còn cho thấy gần 67% số người được hỏi coi bạo lực súng đạn nói chung là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Mặc dù không thể so sánh với những mối lo ngại triền miên như áp lực xã hội hay bắt nạn học đường, bạo lực súng đạn cũng đang dần trở thành vấn đề đáng quan tâm và đang đè nặng lên hầu hết các gia đình cùng trẻ nhỏ, không phân biệt địa vị, chủng tộc, giới tính, vị trí địa lý khu dân cư hay mức thu nhập.

Báo cáo còn cho biết người Mỹ cảm thấy thất vọng, thậm chí là tức giận về các cuộc tranh luận chính trị về súng đạn, vì họ chưa thấy đảng nào đưa ra được những biện pháp hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn cho người dân trước vấn nạn này.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.