Thanh niên Mỹ đối mặt với rủi ro cao do bạo lực súng đạn

Nam thanh niên sinh sống ở những thành phố bạo lực nhất nước Mỹ là Chicago và Philadelphia phải đối mặt với rủi ro tử vong do súng đạn cao hơn cả binh lính Mỹ tham chiến tại Afghanistan và Iraq. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí The American Medical Association.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng bán súng tại Las Vegas, Nevada, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghiên cứu được tiến hành vào năm 2020 và 2021 đối với gần 130.000 nam thanh niên sinh sống tại 4 thành phố gồm Chicago, Philadelphia, New York và Los Angeles. Kết quả cho thấy nam giới trong độ tuổi từ 18 – 29 tại những thành phố ghi nhận nhiều vụ bạo lực nhất là Chicago và Philadelphia đối mặt với rủi ro tử vong do súng đạn cao hơn so với các binh lính Mỹ đồn trú tại 2 nước Afghanistan và Iraq, với tỷ lệ rủi ro lần lượt là 3,23 và 1,91.

Những người thuộc các nhóm chủng tộc và sắc tộc thiểu số phải đối mặt nhiều nhất với nguy cơ tử vong và thương tích do bạo lực tại 4 thành phố được khảo sát, trong đó nam giới người Mỹ gốc Phi và gốc Mỹ Latinh chiếm 96,2% số người bị bắn chết và 97,3% số người bị thương tại các thành phố này.

Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh bạo lực súng đạn đã vượt qua tai nạn đường bộ, trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ. Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy 3.597 trẻ em đã thiệt mạng do súng đạn năm 2021.

Theo Gun Violence Archive - trang web theo dõi bạo lực súng đạn tại Mỹ, đây vẫn là vấn đề nhức nhối tại nước này năm 2022, trong đó có 648 vụ xả súng hàng loạt gây thương vong, cao gần mức kỷ lục. Riêng trong tháng 1/2023 đã xảy ra hơn 50 vụ xả súng hàng loạt trên toàn nước Mỹ. Mỗi vụ có hơn 4 người bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm đối tượng xả súng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.