Mỹ chạy đua để cứu hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang khẩn trương thảo luận với Quốc hội để đảm bảo sử dụng hết 6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trước hạn chót ngày 30/9. Nỗ lực này diễn ra khi Ukraine đối mặt với tình thế khó khăn, phải đối phó với các cuộc tấn công của Nga. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tại cuộc gặp ở Washington, DC, ngày 2/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo mạng tin châu Âu Euractiv.com ngày 6/9, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tích cực thảo luận với Quốc hội nước này để đảm bảo việc sử dụng hết 6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trước hạn chót ngày 30/9 năm nay. Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine đối mặt với tình thế nguy hiểm, khi họ tiến vào khu vực Kursk của Nga và đồng thời cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Nga nhắm vào thành phố Pokrovsk ở miền Đông Ukraine.

Quyền rút vốn của tổng thống (PDA), một phần quan trọng của gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine được thông qua vào tháng 4 vừa qua, cho phép Tổng thống Mỹ chuyển giao các trang thiết bị quốc phòng từ kho dự trữ quốc gia trong trường hợp khẩn cấp. Đây là cơ chế chủ yếu mà chính quyền Biden đã sử dụng để vận chuyển vũ khí đến Ukraine, bao gồm các thiết bị như tên lửa phòng không, thiết bị chống máy bay không người lái, tên lửa chống thiết giáp và đạn dược. Tuy nhiên, phần lớn khoản tiền 7,8 tỷ USD trong khuôn khổ PDA được phê duyệt vào tháng 4 vẫn chưa được sử dụng, gây áp lực lên chính quyền trong việc nhanh chóng hành động trước thời hạn cuối cùng của năm tài chính 2024.

Các nguồn tin cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng có thể gia hạn PDA dựa trện một dự luật chi tiêu ngắn hạn mà Quốc hội cần thông qua để tránh việc chính phủ đóng cửa vào ngày 30/9. Các trợ lý trong Quốc hội Mỹ cho biết sẽ có giải pháp cho vấn đề này, khi sự ủng hộ lưỡng đảng đối với việc cung cấp viện trợ cho Ukraine vẫn còn mạnh mẽ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tới Mỹ trong tháng này và tham gia một cuộc họp với nhóm các quốc gia Ramstein (Nhóm Liên lạc Quốc phòng cho Ukraine), trong đó có Mỹ, để thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Việc viện trợ quân sự cho Ukraine gặp khó khăn trong năm nay một phần do Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại về việc kho vũ khí đang cạn kiệt và ngành công nghiệp quốc phòng đang gặp vấn đề về chuỗi cung ứng. Mặc dù có những thách thức, các nhà lập pháp Mỹ từ cả hai đảng vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Lindsey Graham đã khẳng định sự ủng hộ của lưỡng đảng là rất quan trọng đối với lợi ích của MỸ và họ cam kết làm mọi cách để đảm bảo thêm viện trợ quân sự trong tương lai.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt gần 175 tỷ USD viện trợ quân sự và hỗ trợ cho Ukraine cùng các quốc gia đồng minh. Số tiền này không chỉ giúp Ukraine mà còn hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, khi Lầu Năm Góc tìm cách thay thế thiết bị đã được gửi tới Kiev. Các công ty quốc phòng Mỹ như Raytheon và General Dynamics đã nhận được các hợp đồng sản xuất các sản phẩm thay thế, mang lại lợi ích kinh tế cho các bang chiến lược như Arizona và Pennsylvania, nơi sẽ quyết định cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Trong trường hợp các cuộc đàm phán với Quốc hội không đạt được kết quả, chính quyền Biden đang cân nhắc một kế hoạch dự phòng, trong đó Bộ Ngoại giao có thể phát hành thông báo PDA trước ngày 30/9 để chi hết số tiền còn lại trước khi hết hạn. Kế hoạch này cho phép chuyển giao nguồn lực cho Ukraine một cách dần dần hơn, đảm bảo viện trợ không bị gián đoạn trong những tháng tới. Ngoài ra, vẫn còn khoảng 3 tỷ USD từ một sai sót kế toán của Lầu Năm Góc có thể được sử dụng để tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/10 thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.