Ông cảnh báo nếu không thể xuất khẩu diesel, các nhà máy lọc dầu sẽ thiếu chỗ chứa, buộc phải giảm sản lượng, từ đó làm giá nhiên liệu trong nước tăng thêm.
Giá diesel tại Mỹ đã lên mức kỷ lục 6,52 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong ngày 23/9, tăng 76% so với một năm trước, gây khó khăn đối với nông dân và những người sử dụng nhiên liệu này. Bộ trưởng Wright cho biết chính quyền đang phối hợp với các nhà máy lọc dầu để tăng nguồn cung theo hướng tự nguyện, thay vì áp dụng lệnh cấm xuất khẩu.
Ngành dầu khí và lọc dầu Mỹ cũng kêu gọi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất cấm xuất khẩu diesel. Thư gửi Nhà Trắng, có chữ ký của 36 hiệp hội và tổ chức doanh nghiệp, trong đó có Viện Dầu khí Mỹ và Phòng Thương mại Mỹ, cảnh báo lệnh cấm sẽ khiến sản lượng giảm, nguồn cung thu hẹp và giá nhiên liệu tăng.
Các chuyên gia năng lượng của TACenergy cũng cho rằng hạn chế xuất khẩu sẽ buộc nhiều nhà máy giảm công suất, kéo theo sản lượng xăng và các sản phẩm khác giảm, khiến biện pháp này phản tác dụng.