Mỹ 'bật đèn xanh' cho các thỏa thuận vũ khí với Ba Lan, Na Uy

Lầu Năm Góc ngày 28/6 xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá 15 tỷ USD cung cấp Hệ thống chỉ huy chiến đấu phòng không và tên lửa tích hợp (IBCS) cùng các thiết bị có liên quan cho Ba Lan. Hai nhà thầu chính trong thương vụ tiềm năng này bao gồm Raytheon Corp và Lockheed-Martin.

Theo Lầu Năm Góc, gói cung cấp vũ khí cho Ba Lan bao gồm 48 bệ phóng tên lửa Patriot cùng 644 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE, các thiết bị kết nối mạng lưới, cảm biến, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá khoảng 239 triệu USD cung cấp bom thông minh StormBreaker, trước đây được gọi là Bom đường kính nhỏ II (SDB II), và các thiết bị liên quan cho Na Uy. Nhà thầu chính trong hợp đồng này là Raytheon Missile Systems.  

Lầu Năm Góc cùng ngày đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về 2 thương vụ tiềm năng nêu trên.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ điều khiển xe tăng M1 Abrams tham gia cuộc tập trận do NATO dẫn đầu tại Oppdal, Na Uy ngày 1/8/2018. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Trước đó trong ngày 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo quốc gia Đông Âu đã tiếp nhận lô xe tăng Abrams tiên tiến đầu tiên do Mỹ sản xuất. Lô hàng này là một phần của thương vụ trị giá 1,4 tỷ USD đặt mua 116 xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ được Chính phủ Ba Lan thông qua hồi tháng 1/2023. Năm ngoái, Ba Lan đã đặt mua thêm 250 chiếc Abrams biến thể M1A2 hiện đại hơn, dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2024.

Ba Lan - quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) - có kế hoạch chi 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2023. Vacsava đã ký nhiều thỏa thuận mua thiết bị quân sự, bao gồm các hợp đồng mua xe tăng K2 Black Panther và pháo tự hành K9 của Hàn Quốc.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.