Israel bán vũ khí tiên tiến cho Phần Lan và Hy Lạp trị giá hàng trăm triệu USD

Israel đang tăng cường xuất khẩu vũ khí hiện đại của mình với giá trị hàng trăm triệu USD, cho Hy Lạp và đặc biệt là Phần Lan, thành viên mới của NATO.
Chú thích ảnh
Tên lửa chống tăng Spike được phóng từ trên xe tải. Ảnh: rafael.co.il

Tờ Jerusalem dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Israel ngày 10/4 cho biết, nước này đã ký thỏa thuận bán tên lửa chống tăng Spike cho Hy Lạp trị giá 400 triệu USD, chỉ vài ngày sau khi đạt được thỏa thuận có giá trị gần tương đương để cung cấp hệ thống phòng không cho Phần Lan, thành viên mới của NATO.

Spike là tên lửa chống tăng dẫn đường được nhiều nước EU và NATO sử dụng, do nhà thầu quốc phòng nhà nước Rafael của Israel sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Israel, Spike đã được chuyển giao cho khoảng 40 quốc gia, bao gồm 19 quốc gia EU và NATO. Tổng cộng, hơn 34 nghìn tên lửa đã được xuất khẩu.

Giám đốc điều hành của Rafael Yoav Har-Even cho biết: “Các tên lửa Spike sẽ bổ sung thêm công cụ tác chiến của quân đội Hy Lạp và chúng tôi mong đợi sự mở rộng sự hợp tác chiến lược hơn nữa trong tương lai gần”. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng lưu ý thỏa thuận này củng cố mối quan hệ giữa hai nước.

Rafael lưu ý, Spike có thể được phóng từ trên mặt đất, trên không và trên biển. Trong trường hợp phóng tên lửa từ trực thăng, tầm bắn của nó sẽ lên tới 50 km.

Tuần trước, Israel và Rafael cũng thông báo họ sẽ cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến David's Sling cho Phần Lan, sau khi nước này chính thức gia nhập NATO vào ngày 4/4.

Chú thích ảnh
Quân đội Israel phóng tên lửa đánh chặn David's Sling. Ảnh: timesofisrael.com

Phần Lan sẽ nhận được hệ thống phòng thủ được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình và đạn đạo trong một thỏa thuận trị giá 345 triệu USD. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần sự chấp thuận của Mỹ, quốc gia tham gia vào quá trình phát triển hệ thống.

Sự gia nhập của Phần Lan, chấm dứt 7 thập kỷ không liên kết quân sự, tăng gần gấp đôi chiều dài biên giới giữa NATO và Nga và củng cố sườn phía Đông của khối này khi cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn mà không có giải pháp trước mắt.

Phần Lan cho biết thỏa thuận với Israel sẽ tăng cường đáng kể khả năng của họ, trong khi Israel gọi đó là "bước nhảy vọt" trong hợp tác quốc phòng giữa các nước.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).