Mùng 5 Tết: Giá rau rẻ, thực phẩm, đồ tươi sống nhích nhẹ

Mùng 5 Tết (ngày 20/2), nhiều tiểu thương cho biết: Do trời ấm, nồm nên giá các loại rau khá rẻ, giảm nhiều so với ngày cận Tết. Giá một số thực phẩm tươi sống như: Cá trắm, cua gạch, ngao, tôm lớp…có nhích hơn so với ngày 29, 30 Tết Âm lịch.
Tại một số chợ cóc ở phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), so với ngày cận Tết, giá súp lơ xanh hôm nay được bán với giá 5.000 đồng/cây, giảm 5.000 đồng; su hào là 10.000 đồng/4 củ, loại to thì 4.000 đồng/củ, giá không thay đổi so với trước Tết; bắp cải 12.000 đồng/kg, rẻ hơn 3.000 đồng/kg; rau cải cúc 5.000 đồng/mớ, rẻ hơn 2-3.000 đồng/mớ.
Mùng 5 Tết: Giá rau rẻ, thực phẩm, đồ tươi sống nhích nhẹ ảnh 1

Siêu thị đã mở cửa trở lại từ mùng 3 Tết nhưng lượng khách mua chưa nhiều. Ảnh: Minh Phương

“Do đầu năm mới, ít tiểu thương bán buôn nên giá cá trắm nhập về có tăng hơn nhưng bán lẻ hầu như không tăng vì lo ngại sức mua yếu. Nếu như trước Tết, giá nguyên con cá trắm là 95.000 đồng/kg thì hôm nay là 90.000 đồng/kg, mua lẻ khúc là 130.000 đồng/kg. Mọi năm, ra Tết, giá loại cá này được bán là 100.000 đồng/kg”, chị N.T.Hằng chỉ vào chậu cá nói. Tại ngõ Mai Phương, phố Bùi Ngọc Dương, bà L.V.Hiền cho hay: do tôm sú đắt 700.000 đồng/kg nên bà không dám lấy về bán, chỉ bán tôm lớp là 350.000 đồng/kg, rẻ hơn 50.000 đồng/kg so với ngày 30 Tết; ngao trắng là 20.000 đồng/kg, trước Tết là 17.000 đồng/kg.Chủ cửa hàng hải sản tươi sống Kim Dung trên phố Kim Dung nói: “Sáng nay, ghẹ đã được bán hết chỉ còn cua gạch với giá là 820.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với ngày 30 Tết, ngao trắng là 17.000 đồng/kg”“Tôi vừa mua đồ tại chợ cóc phố Thanh Nhàn thấy rằng, nhiều loại rau đã trở về gần mức ngày thường. Tuy nhiên lượng khách mua tại chợ vẫn vắng bởi nhiều gia đình vẫn còn đồ ăn, tích trữ thịt cho kì nghỉ Tết nhiều. Giá thịt lợn thăn hiện được bán với giá 90.000 đồng/kg, trước Tết chỉ 75.000-80.000/kg; sườn 90.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với trước Tết. Riêng thịt bò thăn giá vẫn khá cao 300.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng/kg so với trước Tết”, bà Trịnh Thị Toan, khu tập thể Mai Hương, phố Bùi Ngọc Dương nói. Tuy nhiên sáng nay tại chợ 230 Sài Đồng, Quận Long Biên, các tiểu thương cho biết: Giá không tăng so với ngày thường. Giá cà chua được bán là 17.000 đồng/kg, thịt lợn thăn 80.000 đồng/kg, ba chỉ 80.000 đồng/kg. Một số loại hoa như: Thược dược 5.000 đồng/bông, hoa dơn 90.000 đồng/chục. Trong khi đó ngày cận Tết Tết, một số loại hoa được “hét” với giá khá cao, đơn cử như hoa ly vàng ngày 29 Tết là 200.000 đồng/10 bông thì ngay chỉ còn 80.000 đồng/10 bông.Theo khảo sát của phóng viên báo Tin tức, từ mùng 3 Tết, tất cả các hệ thống siêu thị đã hoạt động trở lại bình thường. Tại hệ thống siêu thị Vinmart, các loại thịt và bánh ngọt vẫn chưa được bán do người dân vẫn đang nghỉ Tết. Hệ thống này vẫn đang áp dụng khuyến mại rau xanh “mua 1 tặng 1” đối với loại rau cải ngồng, bó xôi và cải chip. Giá một số loại rau khác không biến động so với trước Tết. Hiện bắp cải trắng được bán với giá 19.200 đồng/kg, rau lang 28.000 đồng/kg, súp lơ xanh 57.900 đồng/kg, sau hào 24.100 đồng/kg, cải ngọt là 33.900 đồng/kg…Một số chuyên gia thương mại cho hay: Trong vài năm trở lại đây, tâm lý sắm Tết của người tiêu dùng đã thay đổi. Họ không còn mua sắm nhiều cất tủ lạnh để tích trữ thực phẩm như trước đây nên từ cuối giờ chiều ngày 30 Tết, giá cả gần như trở lại bình thường và không có biến động nhiều.Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Vũ Vinh Phú, nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội cho biết: Trong mấy ngày Tết, giá một số dịch vụ ăn uống tăng 20-30% như: giá bát phở trên một số tuyến phố trung tâm Hà Nội được bán là 55.000 đồng/bát, tăng 15.000 đồng, giá bún, miến cua là 40.000 đồng/bát, tăng 10.000 đồng. “Trong 2 ngày 29, 30 Tết, giá một số loại rau đã tăng 20-30% so với ngày thường, giá thịt bò thăn là 300.000 đồng, tăng 30.000 đồng so với trước; giò nóng là 240.000-250.000 đồng/kg, tăng 40-50.000 đồng/kg so với ngày thường. Tiểu thương quyết định giá cả bởi cả năm mới có 1 ngày Tết nên giá có nhích lên nhưng không quá nhiều”, ông Phú nói.Theo đánh giá của Phòng Điều tiết cung cầu, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trong dịp Tết này, các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm đầy đủ nhu cầu cho người dân. Thị trường trước và sau Tết sẽ không có nhiều biến động lớn đối với các nhóm hàng thiết yếu, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.