TP Hồ Chí Minh tăng lượng hàng bình ổn, kiểm soát giá cả hàng hóa dịp cuối năm

Để người dân được sử dụng hàng hóa chất lượng cao, đúng giá, ngành công thương TP Hồ Chí Minh đã tăng lượng hàng bình ổn về các khu vực đông dân cư, kiểm soát giá cả hàng ngày tại các siêu thị, chợ truyền thống...

Theo ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng ban Vật giá, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, dịp cuối năm là thời gian cao điểm về kiểm soát chất lượng hàng hóa, giá cả hàng hóa bởi đây là thời điểm có nhiều biến động do nhu cầu mua sắm tăng cao. 

“Hiện nay, Sở đã chốt giá bán đối với các mặt hàng của doanh nghiệp bình ổn trong 2 tháng trước và sau Tết. Theo đó, các doanh nghiệp bình ổn cam kết không tăng giá; đặc biệt sẽ có những đợt giảm giá sâu các mặt hàng thiết yếu vào những ngày cận Tết giúp người nhận lương trễ có điều kiện mua sắm”, ông Chiến cho biết.

TP Hồ Chí Minh tăng lượng hàng bình ổn, kiểm soát giá cả hàng hóa dịp cuối năm ảnh 1

Các đơn vị chủ lực đã chuẩn bị nguồn hàng bình ổn dồi dào để phục vụ người dân mua sắm dịp Tết 2018. Ảnh: Saigon Co.op

Đại diện Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, các đơn vị đầu mối chủ lực trong việc bán hàng bình ổn lưu động là Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố (Saigon Co.op), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), Công ty TNHH Ba Huân đều sẽ tăng cường thực hiện các chuyến bán hàng lưu động tập trung đến các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, các quận huyện vùng ven, ngoại thành và nơi tập trung nhiều công nhân, người lao động... với cam kết bảo đảm ổn định giá bán trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2018.

“Để kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa những ngày cận Tết Nguyên đán, Sở Công Thương cũng vừa gửi công văn tới các đơn vị đầu mối liên quan yêu cầu báo cáo về tình hình chuẩn bị Tết, báo cáo tóm tắt tình hình giá cả thị trường hằng ngày. Khi có biến động thị trường liên quan đến nhóm hàng của mình, các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương cần báo ngay cho Sở Công Thương để có hướng xử lý, ổn định thị trường”, vị đại diện này cho biết thêm.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.