Mùa Vu Lan ở Cố đô Huế: Lan tỏa lòng hiếu kính, tri ân và sẻ chia

Mùa Vu Lan năm 2026 đã về, Cố đô Huế như chậm lại trong sắc trầm mặc của những ngôi chùa cổ, tiếng chuông ngân giữa chiều sâu văn hóa và những câu chuyện về đạo hiếu được trao truyền qua bao thế hệ. Ở Huế, Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà còn trở thành mùa của lòng biết ơn, của sự sẻ chia và những hành động hướng về cộng đồng.
Chú thích ảnh
Hòa Thượng, Ni Trưởng và Thượng Tọa dự Lễ cúng dường nhân Đại lễ Vu Lan 2026 ở Chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. 

Trong đời sống tinh thần của người dân Huế, Phật giáo từ lâu có sự gắn bó sâu sắc với văn hóa, nếp sống và tâm hồn con người. Vì thế, mỗi mùa Vu Lan, không gian Cố đô lại mang một sắc thái rất riêng. Từ những ngôi chùa nằm giữa lòng thành phố đến các làng quê, người dân thành kính đến chùa lễ Phật, cầu bình an cho cha mẹ, tưởng nhớ những người đã khuất và nhắc nhau về Vu Lan báo hiếu, tri ân những người có công với đất nước.

Đưa con nhỏ đến Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa tham dự Lễ Vu Lan, chị Lê Uyên Phương chia sẻ: "Trong nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, mùa Vu Lan càng trở thành một khoảng lặng cần thiết để mỗi người nhìn lại những gì mình đang có và nhận ra giá trị của tình thân. Đó cũng là lý do tôi luôn cùng con nhỏ đi Lễ Vu Lan, với mong muốn con thấu hiểu lòng hiếu kính".

Chú thích ảnh
Nghi thức trong Lễ cúng dường nhân Đại lễ Vu Lan 2026 ở Chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. 

Với nhiều người, ý nghĩa của Vu Lan không nằm ở sự cầu kỳ của nghi lễ mà trước hết ở sự chuyển hóa trong mỗi con người. Biết yêu thương khi cha mẹ còn bên mình; biết trân trọng những người đã hy sinh cho mình, cho quê hương, cho Tổ quốc, biết sống có trách nhiệm với cộng đồng; đó chính là cách để tinh thần Lễ Vu Lan hiện diện trong đời sống hôm nay.

Anh Lê Phương, 47 tuổi, phường Thủy Xuân, thành phố Huế chia sẻ, một nén hương dâng lên bàn thờ gia tiên, một bữa cơm sum họp, một cuộc điện thoại hỏi thăm cha mẹ hay đơn giản là sự hiện diện bên người thân đều có thể trở thành cách thể hiện lòng hiếu kính trong mùa Vu Lan.

Chú thích ảnh
Chư tăng ni dự Lễ cúng dường nhân Đại lễ Vu Lan 2026 tại Chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. 

Nhân dịp Đại Lễ Vu Lan 2026, anh Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ cùng cán bộ Tổ dân phố 13, phường Thủy Xuân đã kết nối với Hội thiện nguyện Hương Từ Bi và Đại đức Thích Pháp Từ, trao 100 suất quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật ở các Tổ dân phố 11, 12, 13, 14 và 15.

Anh Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ, điều đáng quý trong mùa Vu Lan là tinh thần hiếu đạo không dừng lại ở phạm vi gia đình mà được mở rộng thành tình thương đối với cộng đồng. Những phần quà có thể không lớn nhưng phía sau đó là sự quan tâm. Một suất cơm miễn phí, một phần quà nhỏ, một chuyến thăm hỏi hay những hoạt động hỗ trợ người yếu thế đều mang theo thông điệp rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Đó cũng chính là sự tiếp nối của tinh thần hiếu đạo. Khi con người biết yêu thương cha mẹ, họ dễ mở rộng lòng mình để yêu thương những người xung quanh. Từ tình thân, lòng nhân ái được lan tỏa thành trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian qua, nhiều chùa, tổ chức, nhóm thiện nguyện và phật tử ở thành phố Huế tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Chư ni dự Lễ cúng dường nhân Đại lễ Vu Lan 2026 ở Chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. 

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 vừa qua, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế phối hợp với các đơn vị, trao 50 suất quà đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách; đồng thời thăm và tặng quà cho các em học sinh ở xã miền núi A Lưới 4. Ngoài ra, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế còn hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết và an sinh xã hội. Thông qua các hoạt động thiết thực này, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần từ bi của đạo Phật, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng nhân ái, văn minh và phát triển.

Ở thành phố Huế, Đại lễ Vu Lan năm nay diễn ra từ ngày 11 - 15/7 âm lịch (nhằm ngày 23 - 27/8/2026) với nhiều nghi lễ truyền thống của Phật giáo Cố đô như khai kinh, tụng kinh, cúng dường. Trong đó, ngày 14/7 (nhằm ngày 26/8), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570 tại Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa.

Dịp này, đồng loạt các tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường ở thành phố Huế trang hoàng cờ hoa, thỉnh chuông, tụng kinh nhằm nhắc nhở phật tử, biết rõ công ơn to lớn của đấng sinh thành, dưỡng dục. Tại các chùa lớn như Bảo Quốc, Từ Hiếu, Tổ đình Tường Vân… hàng trăm người dân đến cầu nguyện, thắp nén hương để bày tỏ lòng thành kính.

Chú thích ảnh
Lễ cúng dường nhân Đại lễ Vu Lan 2026 ở Chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. 

Trong không gian cổ kính, tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng tụng kinh tạo thêm sự thanh tịnh. Có người đến chùa để cầu mong cha mẹ mạnh khỏe, sống thọ, cũng có người đến cửa Phật để có khoảng bình yên giữa những bộn bề cuộc sống. Ở mỗi ngôi chùa trong mùa Vu Lan, những cánh hoa hồng được cài lên ngực áo trở thành hình ảnh quen thuộc. Hoa hồng đỏ dành cho những người còn cha mẹ, hoa hồng trắng dành cho người đã mất cha hoặc mẹ. Dù màu hoa khác nhau, thông điệp chung vẫn là sự nhắc nhớ về tình mẫu tử, phụ tử và lòng biết ơn.

Mùa Vu Lan ở Huế, tiếng chuông chùa ngân lên như một lời nhắc nhở: Hãy biết yêu thương khi còn có thể và biết trao đi những điều tốt đẹp cho cuộc đời.

Bài và ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số từ mái ấm gia đình

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số từ mái ấm gia đình

Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Gia đình chuyển đổi số” năm 2026. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần phổ cập kỹ năng số và khuyến khích các gia đình chủ động ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ

Trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ

Ninh Bình sở hữu hệ thống di sản lịch sử, văn hóa phong phú, gắn với những dấu mốc quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Phát huy lợi thế đó, địa phương đang từng bước làm mới sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch về nguồn bằng những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ và đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, di sản không chỉ được bảo tồn, phát huy giá trị mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Ngày 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam”, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Thông qua hiện vật, hình ảnh, tư liệu và những thiết kế mới, chương trình giới thiệu hành trình của chiếc áo bà ba trong đời sống, lịch sử; đồng thời mở thêm góc nhìn về sự tiếp nối trang phục truyền thống trong sáng tạo của thế hệ trẻ.

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa năm 2026, ngành Du lịch đang đẩy mạnh đổi mới xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, hướng tới thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Trước sự phát triển của công nghệ AI và số lượng phim ngày càng gia tăng trên không gian mạng, Cục Điện ảnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, môi trường phát triển lành mạnh cho điện ảnh.