Mua vé tàu trước ngày khởi hành từ 50 ngày trở lên được giảm giá 50%

Ngày 22/7, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (Haraco) cho biết bắt đầu bán vé giai đoạn sau Hè (từ 14/8 đến 30/8/2017 và từ 5/9 đến 31/12/2017).

Cụ thể, giá vé bán cho cá nhân đi tàu có cự ly từ 1.000 Km trở lên và mua vé trước nhiều ngày trên các đoàn tàu Thống nhất SE1(Hà Nội khởi hành 19 giờ 30 phút; Sài Gòn khởi hành 4 giờ 39 phút), SE2 (Sài Gòn khởi hành 19 giờ 30 phút; Hà Nội khởi hành 4 giờ 50 phút), SE5 (Hà Nội khởi hành 9 giờ; Sài Gòn khởi hành 8 giờ 47 phút), SE6 (Sài Gòn khởi hành 9 giờ; Hà Nội khởi hành 19 giờ 58 phút) như sau:

Mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên, hành khách sẽ được giảm 50% giá hiện hành. Mua vé trước ngày đi tàu từ 40 - 49 ngày, hành khách được giảm 40% giá vé hiện hành. Mua vé trước ngày đi tàu từ 30 - 39 ngày, hành khách được giảm 30% giá vé hiện hành. Mua vé trước ngày đi tàu từ 20 - 29 ngày, hành khách sẽ được giảm 20% giá vé hiện hành.

Đối với giá vé cho các đoàn khách tập thể, Haraco sẽ thực hiện ưu đãi như sau: hành khách đi từ 10 - 39 người sẽ được giảm 6% giá vé hiện hành; đi từ 40 - 69 người sẽ được giảm 8% giá vé hiện hành; đi từ 70 - 100 người sẽ được giảm 10% giá vé hiện hành và hành khách đi từ 101 người trở lên sẽ được giảm 12% giá vé hiện hành.

Riêng đối với đoàn tàu nhanh tuyến Hà Nội – Vinh SE35/SE36 (tàu SE35 xuất phát tại Hà Nội lúc 14 giờ 5  phút đến Vinh lúc 19 giờ 40 phút. Tàu SE36 xuất phát tại Vinh lúc 7 giờ 55 phút và đến Hà Nội lúc 13 giờ 20 phút), Haraco sẽ áp dụng chính sách giá vé như sau: đối với vé cá nhân, trẻ em sẽ được giảm 50% giá vé cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi; học sinh, sinh viên, từ nay đến 31/7 sẽ được giảm 50% giá vé và từ ngày 1/8 đến 31/8 sẽ được giảm 30% giá vé. Các đối tượng còn lại (kể cả người cao tuổi) từ nay đến 31/7 sẽ được giảm 15% giá vé và từ ngày 1/8 đến 31/8 sẽ được giảm 20% giá vé.

Đối với vé tập thể trong tháng 7 và tháng 8, Haraco sẽ giảm 25% giá vé cho tập thể từ 10 - 50 người; giảm 30% giá vé cho tập thể từ 51 người trở lên.

Về vấn đề kết nối ô tô đến các điểm du lịch, đại diện Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục bán vé và tổ chức đưa, đón khách đi, đến các điểm du lịch. Hành khách có thể mua vé đi đến các điểm du lịch Cửa Lò, Sapa. Cụ thể, vé ô tô từ ga Vinh đi Cửa Lò là 42.000 đồng/lượt, vé ô tô từ ga Lào Cai đi Sapa là 45.000 đồng/lượt. Hành khách có thể mua vé ô tô đi Cửa Lò và Sapa trực tiếp trên trang web bán vé điện tử của Đường sắt Việt Nam www.dsvn.com.

Hành khách cũng có thể đặt mua vé qua các hình thức truy cập vào địa chỉ website: www.dsvn.vn; mua vé trực tiếp tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý bán vé của đường sắt hoặc qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng của ngành đường sắt: 19000109.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.