Mưa to gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực tại Lào Cai

Sáng 28/7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Một số khu vực tại huyện Bảo Thắng, Bảo Yên ngập úng cục bộ.
Chú thích ảnh
Mưa ngập ở tổ dân phố số 2, tỉnh lộ 157 đường đi vào thôn Khởi Khe, Quy Ke và Cốc Né, thị xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Ảnh: TTXVN phát

Theo quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ 0 giờ ngày 28/7, khu vực tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tại xã A Mú Sung ( huyện Bát Xát) đạt 50,6mm; phường Ô Quý Hồ ( thị xã Sa Pa) 62,6mm; xã Thượng Hà ( huyện Bảo Yên) 71,4mm; xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) 85,8mm; xã Cốc Lầu ( huyện Bắc Hà) 91,4mm…; xã Bản Cầm ( huyện Bảo Thắng) 97,2mm; xã Gia Phú ( huyện Bảo Thắng) mưa rất to với lượng 129,2mm. Nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm xuống, nắng nóng gay gắt ở vùng thấp chấm dứt.

Chú thích ảnh
 Mưa gây ngập úng tuyến đường vào tổ dân phố số 2, tỉnh lộ 157 đi thôn Khởi Khe, Quy Ke và Cốc Né, thị xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Ảnh: TTXVN phát

Dự báo ngày và đêm 28/7, các địa phương trong tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, khu vực huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Bát Xát, thành phố Lào Cai, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa, Văn Bàn vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa lũy tích phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 80mm. Một số khu vực vùng núi cao có nguy cơ mưa lớn, gây sạt lở đất đá bất ngờ. Lũ trên các suối gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, nơi hợp lưu sông suối.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.