Mưa lũ tại Lạng Sơn gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, đường giao thông

Ngày 26/6, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, ảnh hưởng của các đợt mưa kéo dài từ ngày 23 đến sáng 26/6 đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và diện tích đất nông nghiệp của người dân.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Hiện Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các huyện, thành phố đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.

Cụ thể, mưa lũ khiến 1 người mất tích (do trượt chân ngã khi đi qua ngầm), bị nước cuốn trôi tại khu vực ngầm Hát Lành, thôn Bản Roọc, xã Tú Mịch, huyện biên giới Lộc Bình. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm; 33 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa do sạt lở đất. Tổng diện tích hoa màu bị ngập úng khoảng trên 365 ha; 3 cột điện bị gẫy đổ (trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng và huyện Tràng Định).

Đặc biệt, mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường tỉnh lộ ngập úng cục bộ, sạt lở như: tuyến đường Khánh Khê - Đồng Giáp, huyện Văn Quan; tuyến đường trên địa bàn xã Thanh Lòa, xã Xuân Long, huyện Cao Lộc; huyện Bắc Sơn xảy ra sạt lở 8 điểm, ở tuyến xã có 40 vị trí; cầu Ngầm Na Sầm và Ngôi Sao của huyện Văn Lãng bị ngập…

Để ứng phó với thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy các huyện, thành phố thường xuyên trực 24/24 giờ, thành lập đoàn làm việc cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, rà soát, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại và chuẩn bị các lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Đối với các tuyến đường giao thông, các cơ quan, đơn vị triển khai phương tiện khắc phục các vật cản do cây đổ, đất, đá, sạt lở ta luy dương gây ra. Các vị trí sạt lở nền đường chưa thể xử lý, lực lượng chức năng bố trí rào chắn hộ lan, đặt biển cảnh báo, đảm bảo cho người, gia súc, phương tiện thô sơ đi lại được an toàn. Đối với các cầu ngầm trên địa bàn, tiến hành đặt rào chắn cùng biển báo hiệu nguy hiểm tại hai đầu cầu ngầm bị ngập, bố trí lực lượng xung kích ở hai đầu cầu, cấm các loại phương tiện vận tải qua lại để đảm bảo an toàn…

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.