Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Bình Thuận

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, từ ngày 2 - 6/6, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như: Hàm Tân, Tánh Linh, Tuy Phong, Bắc Bình… xảy ra hiện tượng mưa lớn kèm lốc xoáy cục bộ; làm hư hỏng nhiều nhà cửa của người dân và gây thiệt hại nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, mưa lớn đã gây lũ quét, sạt lở đất làm vùi lấp khoảng 30 ha mì, 27 ha dưa lấy hạt mới gieo trồng 15 ngày tuổi ở huyện Bắc Bình; làm tốc mái 2 căn nhà, ngã đổ hơn 350 cây điều, cây xoài, trụ thanh long trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam… Còn tại huyện Tánh Linh, trận mưa lớn đêm 5/6 đã khiến nước từ các khe suối đổ về thoát không kịp, gây ngập úng khoảng 50 ha lúa Hè Thu của người dân trên địa bàn.
 
Trước đó, vào chiều 2/6, tại khu vực huyện Hàm Tân đã xảy ra mưa to, kèm theo gió lốc xoáy cục bộ, giật mạnh với cường độ mạnh và nhanh, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn của khu phố 2 và 4, thị trấn Tân Nghĩa. Theo thống kê ban đầu, có 2 người bị thương, 7 nhà và chòi canh của người dân bị tốc mái, hư hỏng, nhiều trụ điện bị gãy đổ và hư hỏng đường dây điện trên đường, làm gãy đổ một số cây trồng như mít, keo lá tràm... Ước tổng giá trị thiệt hại gần 1 tỷ đồng.
 
Ngay khi xảy ra các sự cố thiên tai, các địa phương phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra diện tích cây trồng bị thiệt hại, vận động nhân dân và huy động lực lượng xung kích tại chỗ tập trung khơi thông dòng chảy, khẩn trương khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời tiến hành thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ bị tốc mái nhà và những gia đình có người bị thương.
 
Trong 5 tháng đầu năm 2023, tại Bình Thuận xảy ra một số hiện tượng thiên tai, khí tượng thủy văn nguy hiểm như sóng lớn, triều cường và sạt lở bờ biển; gió lốc xoáy, sét đánh, nắng nóng, gió mạnh, sóng lớn trên biển… gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Các hiện tượng thiên tai đã khiến 28 người bị thương, làm sập, tốc mái, hư hỏng 48 căn nhà, gây thiệt hại hơn 200 ha sản xuất nông nghiệp. Tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 65 tỷ đồng.
 
Để chủ động ứng phó với mưa, lũ và đề phòng rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụn lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, chiều 6/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc đề nghị các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn bãi thải, hồ chứa nước trong khu vực mỏ khoáng sản ứng phó mưa lũ.
 
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các bãi thải, các hồ chứa nước trong khu vực mỏ và các công trình bảo vệ các bãi thải, các hồ chứa nước; trên cơ sở đó xử lý, thực hiện các giải pháp để đưa về trạng thái an toàn đối với các khu vực có nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra sự cố để đảm bảo không gây sạt lở.
 
Tổ chức, cá nhân nào để xảy ra sự cố môi trường, mất an toàn bãi thải, hồ chứa nước, tai nạn lao động tại khu vực mỏ và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.