Mưa lớn ở Điện Biên gây sạt lở, ách tắc cục bộ trên Quốc lộ 12

Mưa lớn trên diện rộng đang gây ảnh hưởng phức tạp ở Điện Biên. Một số địa phương đã phải khẩn cấp sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy cơ cao sạt lở, đe dọa đến tính mạng và thiệt hại tài sản.
Chú thích ảnh
Đến 10 giờ 30 phút ngày 7/8/2024, Quốc lộ 12 cơ bản được thông tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Ông Ly A Thề, Phó Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà cho biết, mưa liên tiếp kéo dài nhiều ngày qua đã khiến sinh hoạt, di chuyển của người dân tại xã rất khó khăn. Rạng sáng 7/8, nước lớn kéo theo bùn đất từ khu trung tâm hành chính mới đổ tràn vào nhà một hộ dân tại trung tâm xã. Chỉ trong khoảng 30 phút, mực nước cao điểm đã dâng qua đầu gối. Rất may, do gia đình đã chủ động từ trước nên không có thiệt hại về người. Hiện nay, người dân trong xã đang tiếp tục hỗ trợ gia đình khắc phục tạm thời. UBND xã đã báo cáo lên lãnh đạo huyện để xây dựng phương án hỗ trợ gia đình đắp, đổ nền và dựng lại nhà. 

Tại khu vực trung tâm xã Huổi Lèng (cách trụ sở UBND xã tầm 600 - 700m) xuất hiện vết nứt dài 40 - 50cm, chạy dọc theo Quốc lộ 12, gây nguy hiểm đến 2 hộ dân. Chính quyền địa phương đã vận động, đưa gia đình di chuyển khẩn cấp trong sáng 7/8 để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng.

Mưa lớn cũng làm tuyến Quốc lộ 12 chạy qua khu vực trung tâm xã nối Mường Chà - Mường Lay liên tiếp xuất hiện sạt lở, đá rơi, gây ách tắc cục bộ và nguy hiểm cho người, phương tiện qua lại.

Ông Trần Quang Huy, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cho biết, mưa lớn đã làm tắc Quốc lộ 12 khoảng 100m tại khu vực Km118+650 từ sáng 7/8. Ước tính có khoảng 800 m3 bùn đất đã tràn ra lòng đường, độ dày lớp đất đá trên mặt đường khoảng 1m. Hiện Công ty đang khẩn trương huy động máy móc hót sụt sạt, dự kiến cuối giờ sáng 7/8 sẽ thông được Quốc lộ 12 tại khu vực này.

Chú thích ảnh
Khu vực sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 12. Ảnh: TTXVN phát

Tại thành phố Điện Biên Phủ, do ảnh hưởng đợt mưa lớn, bản Tà Cáng, xã Nà Tấu xuất hiện vết nứt lớn, có nguy cơ cao sạt lở. Chính quyền xã Nà Tấu đã di dời 2 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở.

Ông Lò Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Nà Tấu cho biết, vết nứt thuộc ta luy âm xuất hiện từ ngày 2/8, dài khoảng 100m, độ sâu sụt lún từ 0,8 - 1,2m có vị trí sâu gần 3m, ảnh hưởng đến 2 hộ dân ở bản Tà Cáng.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 5 giờ qua (từ 2 giờ đến 7 giờ ngày 7/8), ở Điện Biên có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Dự báo trong 6 giờ tới, ở Điện Biên tiếp tục có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm/6 giờ, có nơi trên 50mm/6 giờ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất nơi sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp tại các huyện Nậm Pồ, Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo, thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay. Lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.