Lào Cai: Di dời người dân đến nơi an toàn do mưa lớn gây ngập úng, sạt lở

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ đêm 4/8 đến sáng 5/8, tại tỉnh có mưa to đến rất to gây ngập úng, sạt lở ở một số điểm, đe dọa tính mạng người dân. Chính quyền các địa phương khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây thiệt hại lúa, mạ tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Huyện Bảo Yên là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này. Mưa lớn trên khu vực sông Chảy đã làm tăng lưu lượng nước tại hồ Thủy điện Bắc Hà do đó Nhà máy phải xả lũ với tổng lưu lượng qua tổ máy 2.779 m3/s. Mưa lớn kết hợp lưu lượng xả lũ gây ngập úng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp của người dân vùng hạ du. 

Tính đến trưa 5/8, lũ trên sông Chảy dâng cao khiến 25 nhà dân thuộc xã Điện Quang bị ngập úng, thiệt hại ở mức dưới 70%. Một số tuyến đường giao thông trong thôn bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ngay sau khi lũ lên gây ngập úng, UBND xã triển khai lực lượng hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. 

Đặc biệt, do mưa lớn, những ngày qua, ở bản Mo 2, xã Xuân Hòa (huyện Bảo Yên) xuất hiện nhiều vết nứt và sạt trượt đất, đá lớn, đe dọa các hộ dân ở phía chân núi. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Xuân Hòa tới hiện trường kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra cho thấy, vết nứt lớn nhất có chiều dài khoảng 100m, chiều rộng khoảng 30cm. Các vết nứt nằm ngang sườn núi, phía sau nhà ông Ma Seo Chương và Ma Chẩn Mìn, bản Mo 2 xuất hiện nhiều mảng sạt trượt, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của người dân sinh sống khu vực dưới chân núi.
 
Trước tình hình trên, UBND xã Xuân Hòa thông báo cho các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng, khẩn trương di chuyển tạm thời đến Nhà văn hóa bản Mo 2 để đảm bảo tính mạng và tài sản; đồng thời báo cáo cấp trên kiểm tra, có phương án hỗ trợ.

Đợt mưa này còn khiến hơn 43 ha hoa màu, ngô, lúa, cây hàng năm, cây lâu năm... bị ảnh hưởng, nhiều tuyến quốc lộ, đường huyện, xã quản lý thuộc huyện Bắc Hà và Si Ma Cai bị sụt, sạt gây ách tắc giao thông. 

Cụ thể, Quốc lộ 4 đoạn qua thị trấn Si Ma Cai sạt lở ta luy dương với khoảng 50 m3; có 5 tuyến đường nội thôn của huyện Si Ma Cai bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm lên đến hàng nghìn m3 đất đá và khoảng 300 m2 mặt đường bị đứt gãy. Huyện Bắc Hà có 6 tuyến đường nội thôn bị sạt lở gần 30 điểm với khối lượng đất đá lên đến 1.600 m3. 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên đề nghị chính quyền các xã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh, gia cố nhà ở, khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp. Đồng thời có phương án khắc phục tạm thời tuyến đường, công trình thủy lợi bị hư hỏng, đảm bảo giao thông.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.