Mưa dông làm sập và tốc mái 282 căn nhà ở An Giang

Theo Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, tối 1/11, địa bàn thị xã Tịnh Biên xảy ra mưa lớn kèm theo dông, gió lốc làm sập và tốc mái 282 căn nhà trên địa bàn các xã: An Cư, An Nông, Văn Giáo và Tân Lợi, trong đó, 19 căn bị thiệt hại hoàn toàn, 264 căn bị thiệt hại từ 50% đến trên 70%.
Chú thích ảnh
Một căn nhà người dân ở huyện An Phú, tỉnh An Giang bị tốc mái sau mưa dông. Ảnh: TTXVN phát

Xã An Cư bị thiệt hại nặng nhất với 266 căn; trong đó có 16 căn bị sập hoàn toàn, 250 căn bị tốc mái. Xã An Nông có 5 căn bị sập hoàn toàn và tốc mái; xã Văn Giáo tốc mái một căn nhà; xã Tân Lợi có 10 căn bị sập hoàn toàn và tốc mái.

Tại xã Văn Giáo, trụ điện tuyến đường Nam Văn Râu, thuộc ấp Srây Skốth bị gãy làm mất điện và ảnh hưởng đến giao thông. Tại xã Tân Lợi, một số cây lớn đổ ngã lên đường dây điện hạ thế đã làm mất điện hoàn toàn tuyến Hương Lộ 11. Xí nghiệp điện nước thị xã Tịnh Biên đã khắc phục xong. 

Đại diện Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Tịnh Biên đã xuống hiện trường thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các vật tư thiết yếu và nhu yếu phẩm cho những hộ bị thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Tịnh Biên huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ sửa chữa lại nhà cửa, khắc phục thiệt hại để người dân ổn định cuộc sống.

Trước đó, chiều tối 31/10, địa bàn các huyện Phú Tân, An Phú và thị xã Tân Châu xảy ra mưa lớn kèm theo dông, gió lốc làm sập và tốc mái 145 căn nhà.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.