Dông lốc tại Bình Phước khiến nhiều căn nhà bị tốc mái

Ngày 4/8, chính quyền huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước chỉ đạo các lực lượng liên quan thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều căn nhà trên địa bàn huyện bị tốc mái, nhiều tài sản, cây trồng bị thiệt hại nặng nề.
Chú thích ảnh
Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sửa lại các mái nhà bị hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy đã xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3/8 trên địa bàn xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập làm đổ sập hoàn toàn một nhà để xe của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai cùng 12 căn nhà của các hộ dân bị hư hỏng, tốc mái. Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm thiệt hại nhiều tài sản của các hộ gia đình, nhiều cây trồng bị gãy đổ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Bù Gia Mập đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng trong đêm 3/8, cơn mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số nơi ở thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.

Trước đó, chiều muộn ngày 27/7, mưa lớn cũng làm ngập lụt cục bộ tại thị trấn Đức Phong, xã Đoàn Kết và xã Bình Minh (huyện Bù Đăng) gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Tổng thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.