Đà Nẵng có 90 nhà tốc mái, một người bị thương

Ngày 29/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết, qua báo cáo của các sở, ngành, địa phương, tính đến 7 giờ ngày 29/10, do hoàn lưu bão số 9 thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất.
Chú thích ảnh
 Bão số 9 với sức gió mạnh làm hư hỏng nhiều bảng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo đó, Đà Nẵng ghi nhận một số tuyến đường, khu vực đô thị bị ngập cục bộ; huyện Hòa Vang có một số khu vực bị ngập nước; có 1 người bị thương nhẹ do bị vật dụng rơi trúng đầu; 90 nhà bị tốc mái, trong đó 21 nhà tốc mái hoàn toàn và 2 nhà hư hỏng; sập giàn cổng chào biểu diễn ngoài trời tại công viên Biển Đông.

Địa bàn cũng đã xảy ra 6 sự cố đường dây 110kV gây mất điện nhiều khu vực, một số trạm biến áp bị nổ; 1.571 cây xanh gãy cành, ngã đổ. Sóng đánh tràn lên đường Như Nguyệt (quận Hải Châu) gây hư hỏng vỉa hè. Hệ thống đèn tín hiệu bị chạm một số nút, rơi hỏng 3 bộ đèn, mất kết nối tín hiệu camera tại 79 vị trí...

Nhiều gia cầm, cây ăn quả chết, ngã đổ; 7 lồng bè bị trôi, một trại nuôi tôm bị tốc mái; nhiều nhà màng, nhà lưới trồng rau, hoa... hư hỏng. Một số đơn vị, trường học, bệnh viện bị tốc mái tôn, rớt la phông, gãy đổ trần, sụp tường rào, vỡ cửa kính...

Trước thiệt hại do hoàn lưu bão số 9 gây ra, các sở, ngành, UBND các quận, huyện vẫn tiếp tục triển khai công tác ứng phó; cập nhật thiệt hại sau thiên tai; khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường không để xảy ra dịch bệnh; hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất...

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.