Một ngày sau trận không kích, tàu chiến Nga lừng lững chở xe bọc thép tới Syria

Hai chiến hạm Nga chở theo xe bọc thép và nhiều phương tiện quân sự khác đang trên hải trình tới Syria.

Tờ Dailymail cho biết, ngày 15/4, một tàu đổ bộ lớp Alligator của Hải quân Nga đã rẽ sóng qua eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Daily Mail nhận định con tàu này đang trên đường tới căn cứ hải quân của Nga tại Tartus, bờ biển phía bắc Syria.

Có thể quan sát thấy trên tàu đổ bộ lớp Alligator có nhiều xe bọc thép chở quân BTR-80, xe tải Ramaz, xe cứu thương và radar IED (xem ảnh dưới).

Một ngày sau trận không kích, tàu chiến Nga lừng lững chở xe bọc thép tới Syria ảnh 1
Một ngày sau trận không kích, tàu chiến Nga lừng lững chở xe bọc thép tới Syria ảnh 2
Một ngày sau trận không kích, tàu chiến Nga lừng lững chở xe bọc thép tới Syria ảnh 3
Một ngày sau trận không kích, tàu chiến Nga lừng lững chở xe bọc thép tới Syria ảnh 4
Một ngày sau trận không kích, tàu chiến Nga lừng lững chở xe bọc thép tới Syria ảnh 5

Bên cạnh đó, tàu vận tải Alexandr Tkachenko của Nga cũng trên đường tới Tartus mang theo nhiều canô tuần tra tốc độ cao, cầu tạm và một vài xe tải (loạt ảnh dưới).

Một ngày sau trận không kích, tàu chiến Nga lừng lững chở xe bọc thép tới Syria ảnh 6
Một ngày sau trận không kích, tàu chiến Nga lừng lững chở xe bọc thép tới Syria ảnh 7
Một ngày sau trận không kích, tàu chiến Nga lừng lững chở xe bọc thép tới Syria ảnh 8
Một ngày sau trận không kích, tàu chiến Nga lừng lững chở xe bọc thép tới Syria ảnh 9

Hai tàu hải quân Nga chở theo các khí tài hướng đến Syria sau sự kiện xảy ra vào 4 giờ sáng 14/4 (giờ địa phương) khi Mỹ, Anh và Pháp liên thủ tấn công nhiều vị trí ở đất nước Trung Đông.

Chính phủ Anh, Mỹ và Pháp khẳng định đã phóng 105 tên lửa nhằm vào 3 địa điểm tại Syria để đáp trả lại vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma ngày 7/4 khiến 42 người thiệt mạng. Mỹ đã cáo buộc chính phủ Syria chịu trách nhiệm trong vụ tấn công này.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford nêu rõ 3 địa điểm bị trúng hỏa lực của Mỹ tại Syria trong vụ tấn công ngày 14/4 gồm: một trung tâm nghiên cứu khoa học tại thủ đô Damascus, kho vũ khí hóa học tại phía Tây tỉnh Homs và cuối cùng là cơ sở chỉ huy, tích trữ thiết bị vũ khí gần sát địa điểm vừa nêu ở Homs.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó ra tuyên bố đánh giá cuộc tấn công của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào các vị trí tại Syria là “động thái khiêu khích”.

Các nhà điều tra của tổ chức Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) trong cuối tuần qua đã trực tiếp đến Douma để điều tra về nghi vấn vũ khí hóa học được sử dụng trong vụ tấn công ngày 7/4.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.