Một ngày hơn 100 trường hợp vi phạm tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày 16/4, Công an các địa phương có tuyến đường sắt đi qua đã bố trí 76 tổ công tác, với 218 lượt cán bộ, chiến sỹ đồng loạt ra quân tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, đặc biệt là khu vực có cần chắn tự động.
Chú thích ảnh
Một tuyến đường ngang dân sinh giao với đường sắt không có gác chắn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh/TTXVN

Qua đó đã phát hiện, xử lý 109 trường hợp vi phạm, gồm 12 tài xế ô tô, 95 người điều khiển mô tô và 2 người đi xe đạp. Trong đó có 15 trường hợp cố tình vi phạm tín hiệu đèn tại đường ngang, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng (13 trường hợp vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, cần chắn chưa hạ; 1 trường hợp vượt khi cần chắn đang hạ; 1 trường hợp vượt khi cần chắn đã hạ hoàn toàn), 78 trường hợp dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt cùng 16 trường hợp có vi phạm khác. 

Một số địa phương có số người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt cao như Thành phố Hồ Chí Minh 26 trường hợp, Hà Nội 16 trường hợp, Khánh Hòa 14 trường hợp, Đà Nẵng 9 trường hợp, Huế 7 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý phạt trực tiếp đối với 105 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội tới 3 trường hợp đủ điều kiện xử phạt. 

Đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, Công an các địa phương đã nghiêm túc triển khai đợt ra quân tập trung xử lý vi phạm, đạt hiệu quả rõ rệt. Một số địa phương đã phối hợp thực hiện nhiều giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt như Ninh Bình đã phối hợp đóng 16 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc – Nam; Lâm Đồng rà soát, kiểm tra các điểm giao cắt, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; Hải Phòng, Đà Nẵng khảo sát, tham mưu xóa bỏ lối đi tự mở; Hà Tĩnh lắp đặt biển cảnh báo mức phạt tại các đường ngang. 

Theo Cục Cảnh sát giao thông, chỉ một giây bất cẩn khi vượt đường ngang, hậu quả có thể là không thể cứu vãn. Người tham gia giao thông tuyệt đối không vượt khi cần chắn đang hoặc đã hạ; không dừng, đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt; dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.