Một năm xây dựng điểm Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc trong toàn quân

Chiều 9/5, tại Hà Nội, Ban Phụ nữ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng điểm Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc toàn quân năm 2018.
Một năm xây dựng điểm Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc trong toàn quân ảnh 1

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không – Không quân và đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả, hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng điểm Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc; đồng thời kiến nghị, bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện trong các năm tiếp theo phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Đây cũng là dịp để các cấp Hội phụ nữ trong toàn quân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực trong xây dựng điểm Hội phụ nữ vững mạnh, từ đó nhân rộng những mô hình tiêu biểu, có tính thực tiễn cao trong toàn quân.

Thực hiện hướng dẫn xây dựng điểm Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc giai đoạn 2017-2020 của Ban Phụ nữ Quân đội, 100% các đơn vị trong toàn quân có Hội phụ nữ (chi hội, tổ hội) đã triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào: Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội cho biết: Hoạt động xây dựng điểm Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc được gắn kết chặt chẽ với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, thu hút 92.525 hội viên phụ nữ tích cực tham gia hiệu quả vào các phong trào, các cuộc vận động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Xây dựng đoạn đường phụ nữ tự quản", “Khu phố tự quản”, “Xóm ấp tự quản”; tham gia “Xây dựng nông thôn mới” với hơn 14.000 ngày công… 

Sau một năm thực hiện xây dựng điểm Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc, 100% hội viên phụ nữ đã đăng ký phấn đấu đạt các chỉ tiêu thi đua năm 2017; có 97,2% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào và đạt danh hiệu "Hội viên tiên tiến", trong đó có 52,5%  đạt danh hiệu "Hội viên xuất sắc"; gần 250.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân được quán triệt, tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội...

Đánh giá cao những kết quả qua 1 năm thực hiện xây dựng điểm Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc trong toàn quân, Trung tướng Lê Hiền Vân cho rằng, những thành quả trên đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị đối với công tác phụ nữ. Đồng thời, các tổ chức Hội phụ nữ trong toàn quân đã chủ động làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, triển khai phong trào bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trên tinh thần xác định được những chỉ tiêu cụ thể, các hội viên đã tích cực triển khai nhiều cách làm, mô hình hay, tạo được điểm nhấn cụ thể trên các mặt.

Để việc xây dựng điểm Hội phát triển hơn trong năm 2018, Trung tướng Lê Hiền Vân lưu ý các cấp Hội phụ nữ trong toàn quân cần đề cao vai trò thủ lĩnh phong trào phụ nữ tại đơn vị; chú trọng cách thức tổ chức thực hiện, triển khai hoạt động các phong trào thi đua; gắn kết và tạo sự phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội cũng như các tổ chức, đoàn hội khác trong toàn quân để phát huy hiệu quả hơn nữa những phong trào của Hội phụ nữ. Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ cần rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, biện pháp của phong trào xây dựng điểm Hội phụ nữ vững mạnh, từ đó hoàn thiện, rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.